ĐGH lên án « việc buôn bán sự sống của con người ».

 

 

Vatican 3/10/2004

 

« Giải thưởng cho sự can đảm chính trị » đã được trao cho ĐGH Gioan Phaolô II vào sáng thứ bẩy tại Vatican để đề cao sự dấn thân của ngài cho hoà bình và công lý trên thế giới qua hành động ngoại giao và nhân đạo của ngài. Giải thưởng này được trao cho ĐGH bởi nguyệt san Politique Internationale (Chính Trị Quốc Tế), đài truyền hình công giáo Pháp KTO và Hội chính trị quốc ngoại của đại học Paris I Sorbonne. Quãng 300 người đã tham dự nghi thức này tại phòng Clémentine ở Vatican, trong đó có cố vấn ngoại giao của tổng thống Chirac, ĐHY Jean-Marie Lustiger, giáp đốc nguyệt san Politique Internationale Patrick Wasjman và nhiều giám mục cũng như những nhân vật trong xã hội dân sự và trong lãnh vực văn hoá Pháp.

 

Nhắc đến những con tin bị bắt bên Irak, ĐGH đã lên án việc buôn bán sự sống của con người. Ngài nhớ tới những con tin và gia đình của họ, nạn nhân vô tội của bạo động và thù hận, ngài kêu gọi những người có thiện chí hãy tôn trọng sự sống của con người. ĐGH tuyên bố : « Không đòi hỏi nào có thể được thoả mãn bằng sự buôn bán sự sống của con người. Con đường của bạo động là con đường không có lối thoát ».

 

ĐGH cũng nhấn mạnh hành động của Giáo Hội cho hoà bình trên thế giới. Ngài kêu gọi cho hoà bình để xây dựng một thế giới huynh đệ giữa các dân tộc. Ngài cũng nhớ đến các phóng viên báo chí, những người hành động cho hoà bình và tự do qua chứng nhân và việc viết báo của họ và họ phải trả một giá đắt trong những cuộc xung đột.

 

Ông Wasjman nhấn mạnh rằng giải thưởng này được trao cho « người đàm thoại với vĩnh cửu nhưng cũng thực hiện trên trái đất một công trình mênh mông to lớn, một công trình phát xuất từ một trực giác giải phóng hiếm có trong lịch sử ».

 

Ông Vincent Redier, giám đốc đài tryền hình KTO, đã nhấn mạnh rằng « sự can đảm là điều thiết yếu để loan báo một cách tự do và khắp nơi Tin Mừng của Phúc Âm và nhân phẩm con người cũng như những quyền không thể chuyển nhượng của nó ».

 

Ông Patrick Wasjman đã giải thích trên đài Radio Vatican : « Trước tiên là để thưởng những quan điểm của ĐTC trong lãnh vực quốc tế. Ngày hôm nay chúng ta sống trong một thế giới mà sự nhượng bộ với kẻ gây gấn hay kẻ thống trị thường được coi như một thái độ khôn ngoan. Chúng ta đừng quên là ĐTC đã đóng góp vào sự xụp đổ của chế độ cộng sản tại Âu châu và sự tan rã của Liên Xô. Lời kêu gọi của ngài năm 1978 « Anh chị em đừng sợ » theo một nghĩa nào đó gửi tới những người Ba Lan đã vượt qua khỏi Ba Lan. Ngài xứng đáng hơn nữa vì ngài đã làm điều đó vào một lúc mà không ai ngờ. Một lãnh vực hoạt động khác của ĐGH Gioan Phaolô II là sự bênh vực nhân quyền ở khắp trên thế giới chống lại những chế độ độc tài, tả khuynh hay hữu khuynh. Chúng ta đã thấy ngài chống lại Pinochet, Castro, Stroessner, Duvalier và Marcos. Ngài đã nhắc nhở mọi người rằng không có sự cân đối giữa sự lành và sự dữ và cùng đích cao thượng nhất của chính trị và quyền hành là điều lành cho con người. Trước ĐGH Gioan Phaolô II, Giáo Hội trao đổi với những chế độ, với ĐGH Gioan Phaolô II, Giáo Hội cũng trao đổi với xã hội dân sự và với con người. Điều đó làm cho chính trị trở thành chính đáng, bởi vì chính trị là để phục vụ con người. Và chúng ta đừng quên là ĐTC là một người hoà giải lớn giữa các tôn giáo.

 

Được sáng tạo bởi nguyệt san Politique Internationale, « Giải thưởng cho sự can đảm chính trị  » được thưởng cho những nhân vật ngoài quốc tịch Pháp đã có can đảm trong hành động và suy tư của mình. Đặc biệt giải này đã được trao cho tổng thống Nam Phi Frederik de Klerk và tổng thống Ai Cập Anwar El-Sadate.

 

Bình thường giải thưởng này được trao bởi nguyệt san Politique Internationale và Hội chính trị quốc ngoại của đại học Paris I Sorbonne, nhưng lần này có đài truyền hình công giáo Pháp KTO cùng trao giải thưởng. Đây là lần đầu tiên loại giải thưởng này được trao để thưởng công trình ngoại giao và nhân đạo của ĐGH Gioan Phaolô II.

 

Nguyệt san Politique Internationale là một nguyệt san bằng tiếng Pháp chuyên về những vấn đề quốc tế do những vị lãnh thủ quốc gia, những nhà lãnh đạo chính trị và những chuyên gia nổi tiếng phát biểu ý kiến. 

 

 

Thông tấn Zénit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà