Tông thư « Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con » của ĐTC Gioan Phaolô II (07/10/2004) :

Mầu nhiệm Thánh Thể phải được diễn tả bằng « chứng từ cuộc sống »

 

Theo hãng tin Zenit từ Vatican ngày 8 tháng 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II muốn rằng Mầu NhiệmThánh Thể phải được diễn tả bằng « chứng từ cuộc sống », đặc biệt bằng sự dấn thân vì hoà bình và phục vụ người nghèo. Đây là một trong những mặt được nhấn mạnh trong cuộc hội thảo giới thiệu tông thư mới của ĐTC được mang tên : « Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con » cho năm Thánh Thể này.

Tông thư của ĐTC đã được giới thiệu áng thứ sáu vừa qua bởi ĐHY Francis Arinze, Bộ trưởng Bộ phụng tự và kỉ luật bí tích, ĐGM Domenico Sorrentino thư kí, ĐGM Piero Maini, Trưởng Ban Lễ Tân Tòa Thánh và ĐGM Mauro Parme, tổng thư kí Giáo Triều Rôma.

 

ĐTC Gioan Phaolô đã công bố năm Thánh Thể cho toàn thể Giáo Hội ngày lễ kính Thánh Thể mùng10 tháng sáu vừa qua tại nhà thò thánh Gioan Latran : Năm Thánh Thể bắt đầu từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005.

 

Tông thư được công bố ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi 7tháng 10. Điểm chủ đạo của tông thư là cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô phục sinh và hai môn đệ đi đường Emmaus theo tường thuật Tin Mừng thánh Luca chương 24. Tài liệu khoảng chừng 30 trang gồm một phần mở đầu, bốn chương và một phần kết luận.

Nhấn mạnh kinh nghiệm sống, ĐGM

 

Sorrentino khẳng định rằng « ĐTC Gioan Phalô quan tâm không ngừng nhắc nhở cộng đoàn kitô hữu rằng Đức tin phải được diễn tả  ra bằng chứng từ cuộc sống ».

 

Chính trong chiều hướng này mà tông thư nhấn mạnh đến «sự dấn thân kitô giáo trong lịch sử, nhất là trong sự xây dựng hòa bình và phục vụ người nghèo ».

 

ĐHY Arinze tóm lược tông thư trong vài ý chính như sau : chương thứ nhất giải thích làm thế nào để năm Thánh Thể đi vào đường hướng của Công đồng Vatican I I và Đại Năm Thánh 2000 ; chương  hai làm sáng tỏ sự khẳng định Thánh Thể như là « mầu nhiệm ánh sáng » ; chương ba : Thánh Thể như nguồn mạch và sự diễn tả của sự hiệp thông » ; và cuối cùng, chương bốn : « Nguyên tắc của sứ mạng truyền giáo ».

Ngài còn nhấn mạnh thêm rằng : « Trong năm Thánh Thể, Giáo Hội sẽ dấn thân sống Mầu nhiệm Thánh Thể. Chúa Giêsu luôn luôn đi bên cạnh chúng ta và dẫn chúng ta đi vào Mầu nhiệm Thiên Chúa, bằng cách chỉ cho chúng tha hiểu ý nghĩa sâu sa của Thánh Kinh. Ở đỉnh điểm của cuộc gặp gỡ này, Chúa Giêsu bẻ bánh hằng sống cho chúng ta ».

 

Lão Phu lược dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà