Nhân quyền là trục chính của hoạt động ngoại giao của ĐGH

 

 

Vatican ngày 18/10/2004

 

« ĐGH Gioan Phaolô II và đường hướng của nền ngoại giao giáo hoàng » là tựa đề của cuốn sách thực hiện bởi ĐGM Pháp André Dupuy, đại sứ Toà Thánh tại Venezuela và được trình bầy sáng nay tại phòng báo chí Toà Thánh bởi ĐHY Renato Martino, chủ tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà bình, ĐGM Pietro Parolin, phó thư ký những tương quan với các quốc gia và ĐGM Dupuy.

 

Tác phẩm này gồm hơn 300 bài diễn văn của ĐTC cho những tổ chức quốc tế, 137 thông điệp cho những lãnh thủ quốc gia, 18 thông điệp cho những lãnh đạo chính quyền và 691 thông điệp cho những đại sứ yết kiến ngài. Sách được xuất bản bởi Uỷ Ban Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà bình và Hội Con đường cho Hoà Bình (Path to Peace Foundation).

 

Những đề tài được đề cập nhiều nhất bởi ĐTC là tự do tôn giáo, phát triển xã hội, đề cao hoà bình và những quyền của gia đình và các dân tộc cũng như sự dấn thân không ngừng để bảo vệ mọi đời sống con người.

 

Trong buổi họp báo sáng nay, ĐGM Dupuy đã nhấn mạnh rằng đó là những đề tài khác nhau nhưng luôn được đề cập với « sự bạo dạn của chân lý ». Ngài thêm : « Sự tôn trọng những quyền này không phải là vấn đề ấn định chính trị nhưng phát xuất từ nhân phẩm của bản chất con người như tạo vật của Thiên Chúa »

 

Vì thế Giáo Hội có « bổn phận can thiệp, lên tiếng mỗi khi nhân phẩm của con người, những giá trị đạo đức của công lý, của tự do, của sự thật, của sự liên đới và của hoà bình trái ngược với những thăng trầm của thế giới này ».

 

ĐGM tuyên bố : « Lời nói của ĐGH Gioan Phaolô II cho những người có trách nhiệm các dân tộc và các quốc gia là lời nói của tất cả Giáo Hội ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà