Tại LHQ : Toà Thánh từ chối sự xắp xếp tôn giáo vào lãnh vực riêng tư

 

 

Vatican ngày 27/10/2004

 

Toà Thánh từ chối sự xắp xếp tôn giáo vào lãnh vực riêng tư. 

 

Quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại LHQ, ĐC Celestino Migliore đã can thiệp hôm thứ ba tại New York trước Uỷ ban thứ ba làm việc về đề tài « Loại bỏ mọi hình thức cố chấp tôn giáo ».

 

Ngài tuyên bố : « Toà Thánh sẽ tiếp tục bảo vệ một cách mạnh mẽ nhân phẩm con người, tự do lương tâm và tự do tôn giáo, trong lãnh vực riêng tư cũng như trong bối cảnh xã hội ».

 

« Những ai muốn xếp đặt sư biểu lộ tôn giáo chỉ vào trong lãnh vực riêng tư là không biết hoặc phủ nhận bản chất của niềm tin chân chính ».

 

ĐC Migliore nhấn mạnh rằng không những phải để cho những người tín hữu tự tạo cho mình những cơ quan bác ái và nhân đạo, nhưng họ còn hành động trong những lãnh vực xã hội và giáo dục mà vẫn duy trì tính cách tôn giáo trong những hành động xã hội của mình. Việc muốn tục hoá phá huỷ lý do tồn tại của chúng và đe doạ những tầng lớp xã hội. Tự do tôn giáo cho phép con người sự tìm kiếm ý nghĩa cùng đích của mọi sự, một câu trả lời khả dĩ thoả mãn được những mong ước thâm sâu nhất của tâm hồn con người.

 

Đại diện Toà Thánh đã nhắn nhủ rằng niềm tin và tự do tôn giáo « phải được nhìn như những giá trị thâm sâu và không được xử dụng hay xem như một sự đe doạ cho hoà bình và sự khoan dung ».

 

Ngài khuyến cáo rằng về phía họ, « những nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm vứt bỏ mọi xử dụng sai lầm hay mọi diễn tả sai trái về niềm tin của họ hay tự do tôn giáo. Thật vậy, họ là những người được ký thác một gia tài phong phú và mạnh mẽ có thể đấu tranh chống lại nạn khủng bố và họ được mời gọi phổ biến sự nhậy cảm tôn giáo, văn hoá và xã hội mà không một hoàn cảnh nào cho phép dẫn đến những hành động khủng bố. Họ phải kết án những hành vi này như những kẻ làm ô uế điều linh thiêng.   

 

Về phía dân quyền, những thẩm quyền chính trị, lập pháp hay tư pháp có trọng trách bảo đảm sự chung sống hoà bình giữa các cộng đồng tôn giáo và bảo đảm sự cộng tác của họ để phục vụ xã hội.

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà