AI PHÁ ĐỔ GIA ĐÌNH THÌ LÀM THƯƠNG TỔN XÃ HỘI

 

Vatican, chúa nhật 21/11/2004, theo hãng thông tấn Zenit, trong khi tiếp những thành viên tham dự đại hội toàn cầu của Hội đồng tòa thánh về gia đình, Đức thánh cha khẳng định rằng người nào phá đổ gia đình, họ cũng « gây ra một thương tổn sâu xa cho xã hội ».

Đại hội toàn cầu về gia đình diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 11 tại Vatican dưới sự chủ tọa của ĐHY Alfonso López Trujillo, chủ tịch Hội đồng tòa thánh về gia đình, với sự tham dự của các thành viên và cố vấn của hội đồng đến từ mọi miền trên thế giới.

ĐTC nói rằng : « tôi biết rằng ngài chủ tịch đã làm việc rất nhiều để phổ biến « Tin Mừng gia đình » (évangile de la famille). Cách nói này hoàn toàn phù hợp bởi vì loan báo một « điều kỳ diệu » về gia đình có cội rễ sâu xa trong Trái tim của Thiên Chúa tạo dựng là một sứ mạng cao quí và hết sức quan trọng. Gia đình được xây dựng trên hôn nhân, là một thể chế tự nhiên không thể thay thế và là một thành tố nền tảng của công ích cho tất cả mọi xã hội. Người nào phá hủy yếu tố nền tảng này của sự đồng sinh nhân loại, không tôn trọng căn tính và làm đảo lộn những nhiệm vụ của gia đình, sẽ gây nên những thương tổn sâu xa cho xã hội. Những thương tổn và thiệt hại này thường là không thể sửa chữa được».

Ngài còn nhấn mạnh rằng « sứ mạng của những người phối ngẫu và những gia đình kytô giáo, theo ơn sủng nhận được trong bí tích hôn nhân, nhằm xây dựng Giáo Hội và Nước Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, không bao giờ mất đi tính thời sự của nó. Thậm chí nó còn trở nên cấp bách trong bối cảnh hiện tại ».

ĐTC mong muốn những gia đình trẻ đánh giá cao những trợ giúp âm thầm, tế nhị và quảng đại của những cặp vợ chồng có nhiều kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân và đời sống gia đình. Đặc biệt là những năm đầu tiên của đời sống hôn nhân, đó là những năm mà họ thường dễ gặp phải những khó khăn trong việc thích ứng với đời sống chung và với sự xuất hiện của con cái, những thành viên mới của gia đình.

Sau cùng ĐTC cũng vui mừng vì « có mỗi ngày càng nhiều những phong trào ủng hộ và cổ võ cho đời sống gia đình. Sự năng động của những phong trào này nhằm giúp những người mới bước vào đời sống gia đình, bảo đảm một sự trợ giúp quí giá làm phát sinh câu trả lời kịp thời cho tiếng gọi của Thiên Chúa đối với họ ».

Lão phu lược dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà