Sự đối thoại giữa đức tin và khoa học

 

 

Vatican ngày 23/11/2004

 

Triều giáo hoàng của ĐGH Gioan Phaolô II được đánh dấu bởi sự đối thoại giữa đức tin và khoa học, như cuộc yết kiến sáng thứ ba dành cho viện trưởng và uỷ ban đại học Ba Lan Nicolas Copernic tại Torun, họ đến để trao cho ngài bằng tiến sĩ danh dự.

 

ĐGH đã chấp nhận danh dự này « như dấu chỉ của sự đối thoại đang phát triển mạnh giữa khoa học và đức tin » như ngài nói.

 

Ngài gợi lại cuộc thăm viếng của ngài tại Torun vào tháng sáu năm 1999 : trong bài diễn văn cho giới làm việc trong đại học, ngài đã khuyến khích sự đối thoại này và mời gọi họ hãy vượt lên trên sự đối lập, có từ thế kỷ Những Ánh Sáng, giữa chân lý đạt tới bằng lý trí và chân lý đạt tới bằng niềm tin.

 

ĐGH nói với những người đồng hương của ngài : « Hiện nay người ta càng ngày càng hiểu hơn rằng đó cùng là một chân lý và những người tìm kiếm nó bằng những con đường khác nhau thì không cô đơn, bởi vì họ tìm sự khẳng định cho trực giác của họ trong sự gặp gỡ với những người khác ».

 

Ngài nhấn mạnh : « Như thế những nhà nghiên cứu và thế giới của văn hoá sẽ thật sự có thể đảm nhận những trách nhiệm được vạch ra tại Torun, nghĩa là trách nhiệm đối với chân lý, cố gắng đi tới chân lý, bảo vệ chân lý và sự sống theo chân lý ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà