ĐGH Gioan Phaolô II sẽ chủ sự một nghi lễ Thánh Thể trọng đại ngày 8/12 dịp kỷ niệm 150 năm tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

 

Vatican ngày 5/12/2004

 

Sáng chủ nhật hôm nay, ĐGH Gioan Phaolô II đã mời gọi người công giáo cử hành sinh nhật 150 năm ngày công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ diễn ra ngày 8/12.

 

Trước giờ Kinh Truyền Tin, trước những người hành hương đến dự giờ Kinh Truyền Tin mặc dù trời mưa, ĐGH đã thông báo rằng ngài sẽ chủ sự thứ tư tới một nghi lễ Thánh Thể tại đền thờ Thánh Phêrô : « Chúng ta tưởng nhớ sinh nhật này vào ngày 8/12 tới bằng một nghi lễ Thánh Thể trọng đại tại đền thờ thánh Phêrô, tại đây vào năm 1854, người khả kính trước tôi, chân phước Piô IX đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với bao giám mục trên toàn thế giới ».

 

ĐGH thêm rằng chúng ta tôn vinh người mà Thiên Chúa đã chọn làm Mẹ của Người Con duy nhất. Như mọi năm, ĐGH sẽ đến công trường Tây Ban Nha để tôn dương Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

 

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã bắt nguồn từ những văn bản viết vào thế kỷ thứ nhất. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được cử hành từ thế kỷ thứ 10 và được ghi vào niên lịch bởi ĐGH Sixtô IV. Sau một cuộc tranh luận dài dẵng giữa các nhà thần học, tu sĩ dòng Phanxicô Juan Duns Scoto (1266-1308) đã khám phá ra chìa khoá thần học giúp hiểu tín điều : Mẹ Maria đã được che chở khỏi tội tổ tông là do công đức của Đức Kitô. ĐGH Piô IX đã tuyên bố tín điều với quyền bất khả ngộ của ngài. 

 

Để kỷ niệm 150 năm sinh nhật tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ĐGH Gioan Phaolô II đã đến viếng Lộ Đức ngày 14 và 15 tháng 8 vừa qua. Khi hiện ra với Bernadette Soubrious tại Lộ Đức ngày 11/02/1858, Mẹ Đồng Trinh đã tự giới thiệu mình như « Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ».

 

Trong khung cảnh mừng lễ tín điều này, nhân danh ĐTC, ĐHY Paul Poupard chủ sự tại Rôma hội nghị về Thánh Mẫu học Quốc Tế lần thứ 21 với đề tài « Maria thành Nazareth đã đưa Con Thiên Chúa đi vào lịch sử » diễn ra từ 4/12 đến 8/12. Hội nghị được tổ chức bởi Viện Giáo Hoàng về Thánh Mẫu quy tụ những chuyên gia lớn nhất về thánh mẫu học.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà