Đam Mê Những Vấn Đề Xã Hội

 

 

Vatican ngày 6/12/2004

 

Trong buổi yết kiến dành cho hội « Centesimus annus » sáng thứ bẩy nhân dịp hội nghị thường niên của hội, ĐGH Gioan Phaolô II mời gọi những người tín hữu hãy hiểu biết và mang ra thực hành học thuyết xã hội của Giáo Hội một cách trọn vẹn và tránh thiên về một khía cạnh nào; ngài khuyến khích họ hãy đối đầu những câu hỏi xã hội lớn với lòng đam mê nhân danh con người, dưới ánh sáng của Phúc Âm và tránh chỉ có hoặc một sự chiêm niệm tinh thần thuần tuý hoặc một hoạt động xã hội thuần tuý.

 

ĐGH mời gọi hội hãy tiếp tục sự dấn thân theo hướng đã được vạch định cách đây mười năm bằng sự hậu thuẫn cụ thể cho những hoạt động của ĐTC và Toà Thánh qua việc phổ biến giáo huấn của Giáo Hội về những câu hỏi xã hội lớn mà người Kitô hữu được mời gọi đối đầu dưới ánh sáng và sức mạnh Phúc Âm của Đức Kitô, Đấng mạc khải chân lý của Thiên Chúa về con người.

 

Năm nay hội nghị của hội bàn thảo về bản tóm lược học thuyết xã hội của Giáo Hội, mới được xuất bản bởi Uỷ Ban Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình. ĐGH nói : « Bản văn này là khí cụ được cập nhật hoá về học thuyết xã hội công giáo, được đào sâu một cách xúc tích theo thời gian để trả lời cho những vấn đề phức tạp của một xã hội toàn cầu đang phát triển nhanh chóng và nhiều trắc ẩn ».

 

ĐGH nhìn nhận : « Còn nhiều điều phải làm đề sự đóng góp của giáo huấn của Giáo Hội trở thành một tiêu chuẩn hợp lý giúp sự phán đoán và một sức mạnh có thể thuyết phục và gợi cảm cho hành động xã hội của người Kitô hữu. Bởi thế điều rất quan trọng là hiểu biết học thuyết xã hội của Giáo Hội một cách trọn vẹn và tránh thiên về một khía cạnh nào theo cảm hứng hay thành kiến đến nỗi mất cái nhìn duy nhất và một sự xử dụng lệch lạc ». Bởi thế ĐGH mời gọi người tín hữu phải đề phòng « chủ thuyết duy tinh thần riêng tư hay chủ thuyết duy hoạt động xã hội » và theo gương của bao chứng nhân từ « những người tín hữu khiêm nhượng và cao cả đã sống cho chính nghĩa của con người dưới ánh sáng của Phúc Âm ».

 

ĐGH chích dẫn giáo lý của Giáo Hội công giáo để nhắc rằng « những nguyên tắc của luật tự nhiên không phải là những nguyên tắc được hiểu biết một cách rõ ràng và nhanh chóng bởi tất cả mọi người. Trong tình cảnh hiện nay, con người tội lỗi cần có ân sủng và sự mạc khải để những chân lý tôn giáo và đạo đức có thể được biết bởi mọi người một cách dễ dàng, chắc chắn và không sai lầm ».

 

ĐGH kết luận : « học thuyết xã hội của Giáo Hội chiếu toả ánh sáng của mạc khải trên những giá trị nền tảng của sự chung sống có tổ chức và liên đới giữa con người, cứu họ khỏi những tăm tối và mập mờ. Những người tín hữu, mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, là khí cụ sống động để những giá trị này đi vào lịch sử một cách hữu hiệu ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà