Tại LHQ, Toà Thánh bảo vệ gia đình là nơi tạo nên sự phong phú

 

 

Vatican ngày 7/12/2004

 

ĐC Celestino Migliore, Quan Sát Viên thường trực của Toà Thánh tại LHQ, đã phát biểu ngày thứ hai tại New York trong hội nghị LHQ nhân dịp kỷ niệm năm thứ mười của Năm quốc tế về Gia Đình 1994. Ngài cho biết rằng Toà Thánh bảo vệ gia đình là nơi tạo nên sự phong phú : « Đoàn đại biểu chúng tôi ước mong ủng hộ gia đình, đơn vị nền tảng của xã hội bởi bản chất của nó và bởi sự đóng góp không thể thiếu của nó trong việc thực hiện vấn đề an ninh và vấn đề phát triển ».

 

Ngài nhấn mạnh đến tương quan giữa kinh tế và dân số : « Gia đình, đúng hơn là sự kết hợp chặt chẽ và lâu bền của một người nam và một người nữ, cho thấy trước tiên như cách thức tự nhiên nhất, thích hợp nhất, để bảo đảm sự sinh sản và do đó sự đổi mới những thế hệ. Bỉi vì sự phát triển kinh tế cần có một sự năng động dân số tối thiểu, điều đó cần một mức sinh sản bảo đảm sự thay thế giữa những thế hệ ».

 

Ngài nhấn mạnh đến sự giáo dục : « Chúng ta phải coi cộng đồng tự nhiên đầu tiên này là nơi mà cá nhân sẽ hấp thụ một số đức tính, một số hiểu biết và thái độ giúp họ trở nên một người sản xuất, nghĩa là một người xây dựng biết sáng tạo của xã hội. Thật vậy, vấn đề không những chỉ là sinh con cái nhưng còn phải là giáo dục chúng. Khái niệm kinh tế « vốn người » thì thật thích hợp ở đây : với tư cách là nơi đầu tiên giáo dục cho vốn người, gia đình trở thành điều không thể thiếu cho sự phát triển. Bởi thế cần phải có những dụng cụ cần thiết nhìn nhận rằng gia đình không chỉ là nơi tiêu thụ, nhưng còn là nơi phát xuất một sự sáng tạo một sự phong phú thật sự bị coi thường ngày hôm nay ».

 

ĐC Migliore ngoài ra còn đề nghị một « chính sách gia đình » là một sự « đề cao gia đình » chứ không phải là một sự « quốc hữu hoá gia đình » và phân biệt một « chính sách gia đình » tách rời khỏi « chính sách xã hội ». Ngài cho thấy ba điều kiện : « trước tiên là những mục tiêu : đề cao một mô hình trong đó ít nhất không được phạt những người muốn có nhiều con cái ; sao đó là những cách thức : giúp đỡ trong những chi tiêu liên quan đến sự giáo dục và một sự nhìn nhận thực sự công việc trong gia đình ; và cuối cùng là những điều phải làm : một hành động trong lâu dài, dựa trên những tiêu chuẩn về công lý và hữu hiệu, bởi vì gia đình là một sự đầu tư cho ngày mai ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà