Hang đá, một yếu tố văn hóa và nghệ thuật

 

Vatican, theo hãng tin zenit ngày 12/12, ĐTC Gioan Phaolô tuyên bố rằng hang đá là một thành tố văn hóa và nghệ thuật của chúng ta. Lời tuyên bố của ĐTC nhằm trả lời cho những tranh cãi nóng bỏng về chỗ đứng của hang đá trong những trường học công cộng ở nước Ý.

Chúng ta biết rằng nguồn gốc của hang đá được gán cho thánh Phanxicô thành Assise, người đã khởi xướng dựng lại cảnh Giáng Sinh cách sống động tại làng Greccio. Và Napoli đã trở thành kinh đô của những hang đá : Những nghệ nhân của thành phố này là những bậc thiên tài của nghệ thuật này. Một nghệ thuật thu hút hàng nghìn khách tham quan đến những đường phố của thành phố cổ này.

Theo truyền thống, vào ngày chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng, những gia đình ở Roma và Ý tụ họp tham dự kinh truyền tin của ĐTC (angelus) ở quảng trường thánh Phêrô, trong buổi kinh này ngài làm phép các tượng Chúa Hài Đồng. Những tượng này sẽ được đặt trong các hang đá của gia đình, của họ đạo hoặc của các trường học.

ĐTC nói rằng : « Lễ Giáng Sinh đã gần kề, và nhiều nơi đã chuẩn bị các hang đá cũng như tại quảng trường thánh Phêrô này. Dù lớn hay nhỏ, đơn sơ hay cầu kỳ, hang đá là một sự diễn tả cảnh Giáng Sinh mang tính gia đình đầy ý nghĩa. Nó là một thành tố của văn hóa và nghệ thuật của chúng ta, nhưng nhất là, nó là dấu chỉ của đức tin vào Thiên Chúa « đến cư ngụ giữa chúng ta » tại Bêlem (Ga 1,14).

« Như mọi năm, cha sẽ làm phép các tượng Chúa Hài Đồng. Trong Đêm Thánh các tượng này sẽ được đặt trong những hang đá, nơi mà thánh Giuse và Đức Mẹ đang ở đó như những chứng nhân âm thầm của một mầu nhiệm cao cả. Qua cái nhìn trìu mến, các ngài mời gọi chúng ta tỉnh thức cầu nguyện để đón Đấng Cứu Thế đem đến cho thế giới niềm vui Giáng Sinh ».

« Cũng chính do niềm vui này mà chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng được gọi là chúa nhật « Hồng », mời gọi chúng ta nếm trước niềm vui sẽ đến. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria cho chúng ta và mọi người thiện chí một sự khao khát mãnh liệt gặp gỡ Đức Chúa bây giờ đã đến gần ».

ĐTC cũng nhắc rằng, hôm nay giáo phận Roma cử hành ngày xây dựng những thánh đường mới ở ngoại ô : 54 cộng đoàn có được một nhà thờ mới trong mấy năm gần đây. 20 nhà thờ khác đang chờ được xây dựng. ĐTC mời gọi những kitô hữu hãy tỏ ra « quảng đại » để « Mọi người có thể có được một nơi để lớn lên trong đức tin và trong đời sống kitô giáo ».

Lão Phu lược dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà