ĐGH Gioan Phaolô II kêu gọi các quốc gia hãy « giã từ vũ khí »

 

 

Vatican ngày 16/12/2004

 

ĐGH đã tiếp kiến sáng nay những đại sứ mới tại Toà Thánh của 2 nước Âu Châu (Luxembourg và Na Uy), 2 nước Phi Châu ( Kenya và Malawi) và một nước Á Châu (Thái Lan). Ngài đã nói với họ bằng tiếng Pháp và trao cho mỗi đại sứ một bài diễn văn trong đó ngài đề cập đến những vấn đề đặc biệt của mỗi nước. Ngài kêu gọi các nước hãy từ bỏ vũ khí, lựa chọn hoà bình và sự phát triển.

 

Ngài tiếc rằng thế giới vẫn tiếp tục bị đánh dấu bởi nạn chiến tranh và kêu gọi cộng đồng quốc tế vùng đứng dậy : « Đối diện với những thảm kịch nhân loại, cộng đồng quốc tế được kêu gọi có một sự khởi động những hành động sáng tạo trên phương diện nhân đạo, kinh tế và chính trị. Nền ngoại giao phải cố gắng để hoà bình chiến thắng. Một lần nữa tôi kêu gọi tất cả những người có thiện chí hãy từ bỏ hoàn toàn vũ khí và dấn thân trên con đường của sự đối thoại tin cậy và huynh đệ. Bạo động không phục vụ chính nghĩa của các dân tộc và sự phát triển của họ  ».

 

ĐGH kết luận : « Vì thế tôi có ước mong rằng con người hôm nay, đặc biệt những người lãnh đạo số phận của các dân tộc, luôn có nhiều băn khoăn phục vụ con người và ích lợi chung hơn. Tôi xin chúc mừng các ngài đại sứ trong nhiệm vụ mới và cầu chúc ơn thiêng tràn đầy cho các ngài, gia đình, những cộng sự viên và quốc gia của các ngài ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 



 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà