Thành Vatican thiết lập hội giúp những người bị bệnh HIV

 

 

Vatican ngày 17/12/2004

 

Thành Vatican khởi sự lập hội « Người Samatitanô nhân đạo » nhằm giúp những người bệnh cần giúp đỡ nhất, đặc biệt những người bị bệnh HIV, theo ước muốn của ĐGH Gioan Phaolô II, ngài đã cống hiến 100 000 euro.

 

ĐHY Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Sức Khoẻ, chủ tịch của hội mới thành lập đã mời gọi các tín hữu, các giám mục, các tu hội và tất cả mọi người có thiện chí bắt chước cử chỉ của ĐGH và đóng góp cho hội này mà ngài đã giới thiệu sáng nay tại Vatican.

 

Trong cuộc tiếp kiến ĐHY quốc vụ khanh Angelo Sodano ngày 12/9, ĐGH Gioan Phaolô II đã thiết lập hội này. Hội có thể chế theo giáo luật và dân luật, trụ sở đặt tại thành Vatican.  

 

Trong những con số được ĐHY Barragan trích dẫn, những người mắc bệnh HIV trên thế giới là 37,8 triệu người. Người ta tính khoảng 22 triệu người đã chết vì bệnh này từ thập niên 80.Từ năm 2001 đến năm 2003, con số trẻ em bị mồ côi vì bệnh HIV, phần lớn tại Phi Châu, tăng từ 11,5 triệu cho đến 15 triệu.

 

ĐHY Barragan nhắc nhở rằng Giáo Hội « luôn luôn tham gia vào sự phòng ngừa sự truyền nhiễm loại siêu vi khuẩn này và giúp đỡ bệnh nhân cũng như gia đinh họ về phương diện y tế, xã hội, tinh thần và mục vụ ». Hiện nay, 26,7% những cơ cấu săn sóc những bệnh nhân bị bệnh HIV trên thế giới là những cơ cấu công giáo và họ thiếu thuốc thang cần thiết.

 

Những đóng góp có thể được gửi đến thành Vatican bằng dollar hay euro, người nhận là ĐHY chủ tịch Hội « Người Samatitanô nhân đạo ». Chuyển tiền qua ngân hàng xin gửi về địa chỉ « l’Istituto per le Opere di Religione » (I.O.R.). Ngân phiếu ngân hàng xin đề người nhận « Cardinal Javier Lozano Barragan, Président de la Fondation « Il Buon Samaritano » (Palazzo S. Paolo, 00120 - Cité du Vatican – Europe) ».

 

Mọi thắc mắc xin liên lạc bằng email qua địa chỉ sau : goodsamaritan@hlthwork.va

 


Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà