ĐGH khẳng định : gia đình, nền tảng của đời sống xã hội và dân sự, bị đe doạ

 

 

Vatican ngày 21/12/2004

 

Thứ bẩy vừa qua, khi đón tiếp tại Vatican 150 tham gia viên của hội nghị những hội gia đình Ý (36 tổ chức và 20 uỷ ban vùng), ĐGH Gioan Phaolô II đã cảnh giác rằng gia đình, nền tảng của đời sống xã hội và dân sự, đang bị đe doạ hiện nay.

 

Ngài nhấn mạnh rằng gia đình là con tim của đời sống Kitô giáo và là nền móng của đời sống xã hội và dân sự, nhưng những đả kích chống lại gia đình thì càng ngày càng mạnh mẽ và càng cực đoan. Bởi thế ĐGH đã kêu gọi “ đừng nhượng bộ trước những áp lực của một nền văn hoá ” đang đe doạ nền móng của đời sống và gia đình, ngài mời gọi sự động viên các gia đình để họ trở nên những người tiên phong đảm trách nhiệm vụ biến đổi xã hội.

 

ĐGH khẳng định : “ Không có tiến bộ dân sự nào có thể làm mất giá trị xã hội của hôn nhân và làm mất sự tôn trọng nhân phẩm bất khả xúc phạm của đời sống con người. Điều được giới thiệu như một tiến bộ của nền văn minh hay như một sự thành công khoa học thì thật ra, trong nhiều trường hợp, là một sự thất bại cho nhân phẩm con người và xã hội ”. Đó là một sự phá huỷ gia đình trên phương diện ý thức hệ và nguyên tắc.

 

Theo ĐGH, thu gọn gia đình vào một kinh nghiệm tình cảm riêng tư, lẫn lộn quyền cá nhân với trọng tâm gia đình dựa trên hôn nhân, coi sự chung sống và sống chung như hôn nhân, chấp nhận và trong một số trường hợp tạo cơ hội cho sự phá thai tự ý, làm mất bản chất tự nhiên những quá trình thiên nhiên bằng cách dùng những hình thức nhân tạo cho sự sinh sản : đó là một số những lãnh vực cần phải hành động.

 

Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng vừa riêng tư vừa xã hội của sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong hôn nhân, nguyên thuỷ của cộng đồng gia đình.

 

ĐGH khuyến cáo : “ Ai phá huỷ điều nền tảng này của sự chung sống của con người thì tạo ra một vết thương nặng cho xã hội và gây ra những tàn phá thường không thể cứu chữa ”.

 

 

Thộng tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà