Khẳng định quyền sống của trẻ em, không phải chống lại những người mẹ mà cùng với họ

 

 

Vatican ngày 1/2/2004

 

Nhân Ngày cho Sự Sống bên Ý, Gioan Phaolô II khuyến khích phải khẳng định quyền sống của những em bé còn trong bụng mẹ, không phải chống lại những người mẹ nhưng với họ.

 

“ Không có trẻ em, không có tương lai ” : những giúp đỡ cộng đồng cho các  gia đình thường không đủ, ÐGH lấy làm tiếc như thế từ phòng làm việc của ngài trước giờ kinh Truyền Tin tại công trường Thánh Phêrô. Ngài khích lệ một chính sách xã hội và kinh tế có lợi cho gia đình và học đường. Thật vậy, Ý là một nước có tỉ lệ sinh sản rất thấp, dưới một trẻ em cho mỗi gia đình, điều này gây nên một khủng hoảng xã hội và kinh tế trầm trọng.

 

Gioan Phaolô II khuyến khích : “ Anh chị em rất thân mến, chúng ta không  được cúi đầu chấp nhận những công kích chống lại đời sống con người, nhất là việc phá thai ! Tôi xin chúc mừng lại sự ủng hộ can đảm cho danh nghĩa này của Phong Trào Ý cho Sự Sống, và tôi khuyến khích mỗi cộng đồng tu sĩ hãy ủng hộ những sáng kiến và những phục vụ này. Phải gia tăng cố gắng để quyền sống của những em bé còn trong bụng mẹ được xác định, không phải chống lại các bà mẹ nhưng là với các bà mẹ ”.

 

ÐGH nói : “ Trong thông điệp của các giám mục Ý, các ngài mang ra ánh sáng những nguyên nhân khác nhau của cuộc khủng hoảng sinh đẻ hiện nay. Các ngài nhắc nhở rằng bối cảnh văn hoá và xã hội không ưu đãi gia đình và nhiệm vụ của bậc cha mẹ ”.

 

Ngài cũng nhận xét rằng “ nhiều cha mẹ muốn có con cái nhiều hơn, nhưng hầu như họ bắt buộc phải từ chối vì lý do khó khăn kinh tế ”.    

                       

“ Sự giúp đỡ của những cơ quan cộng đồng dù rất được cổ động nhưng thường không đủ. Người ta cảm thấy cần một chính sách có tổ chức hơn cho gia đình ”.

 

Gioan Phaolô II nhấn mạnh : “ Trọng tâm gia đình có từ hôn phối là tế bào nền tảng của xã hội. Trong gia đình, như một tổ chim an toàn, phải luôn luôn đề cao, phòng thủ và bảo vệ sự sống, và hôm nay, Ngày cho Sự Sống nhắc nhở mọi người bổn phận nền tảng này ”.

 

Ngài kết luận : “ Bây giờ chúng ta hướng về Mẹ Maria Ðồng Trinh và chúng ta cầu khẩn Mẹ một cách đặc biệt cho những gia đình, để với niềm tin tưởng vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa, họ dấn thân thực hiện với niềm vui và lòng tận tâm bổn phận tuyệt vời của mình để cho nhân loại một tương lai đầy hy vọng ”.

 

                     

Thông tấn Zenit                      

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà