ÐGH nhấn mạnh liên quan giữa Ðức Mẹ Lộ Ðức và thế giới của đau khổ

 

 

Vatican ngày 8/2/2004

 

Trong bài diễn văn trước giờ kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật, ÐGH Gioan Phaolô II đã nhắc nhở rằng Ngày Thế Giới cho Người Bệnh ngày 11/2 sẽ được cử hành năm nay tại Lộ Ðức. Ngài tuyên bố : « Chúng ta đều biết sự liên hệ mật thiết giữa Ðức Mẹ Lộ Ðức và thế giới của đau khổ và bệnh tật ».

 

Ðằng khác, ngài nhắc nhở rằng năm nay « chúng ta mừng kỷ niệm 150 năm của tín điều Mẹ Vô Nhiễm » được tuyên xưng bởi ÐGH Piô IX.

 

ĐGH tuyên bố : « Nơi bàn thánh được dựng nên gần động Massabielle, những người bệnh tật từ đầu đã có một vai trò trung tâm và với dòng thời gian, Lộ Ðức đã trở nên một thành phố chính đáng của sự sống và niềm hy vọng ».

 

ĐGH giải thích :  « Làm sao có thể khác hơn được ? Thật thế, sự vô nhiễm của Mẹ Maria là hoa quả đầu tiên của sự cứu chuộc bởi Đức Kitô và là dấu ấn của sự chiến thắng của Ngài trên sự dữ. Nguồn nước tuôn ra từ đất mà Mẹ Đồng Trinh đã mời Bernadette uống gợi nên sức mạnh của Thần Khí của Đức Kitô khơi sinh lại một cách trọn vẹn con người và cho họ sự sống vĩnh cửu ».

 

Gioan Phaolô II kết luận :  « Xin Đức Mẹ phù hộ những người tham gia vào những hoạt động tại Lộ Đức trong những ngày sắp tới : những cuộc gặp gỡ về mục vụ sứ khoẻ trong các nước Âu Châu và về tương quan đặc biệt giữa Mẹ Đồng Trinh và những người bệnh tật. Nhất là chúng ta trao phó cho Mẹ Đồng Trinh việc cử hành bí tích thánh thể trọng đại được chủ sự bởi Đặc Phái Viên của tôi, ĐHY Lozano Barragán, Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về Mục Vụ Sức Khoẻ ».

 

 

Thông tấn Zenit                      

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà