Lộ Đức : 7000 trường hợp lành bệnh không giải thích nổi.

Một tài liệu trình bày những nghiên cứu khoa học được nhìn nhận bởi Giáo Hội.

VATICANÔ, Chúa Nhật 08 tháng 02 năm 2004 (Zenit.org/french) – Giáo Hội đã chính thức nhìn nhận 67 phép lạ và 7.000 trường hợp lành bệnh không giải thích được đã xẩy ra từ những lần hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Lộ Đức (11 tháng 02 năm 1858).

Một tài liệu về những phép lạ và lành bệnh vừa mới được ấn hành trong những thư viện Ý Đại Lợi. « Il Medico di fronte ai miracoli » (Thầy thuốc trước những phép lạ), nhà xuất bản San Paolo. Sách đã được soạn thảo bởi Hiệp Hội những Bác Sĩ Ý với sự cộng tác của Patrick Thiellier, Giám Đốc của Văn Phòng Y Tế được gây dựng bởi Thánh Địa Lộ Đức để nghiên cứu một cách khoa học những trường hợp lành bệnh không giải thích được.

Trong tập tài liệu này, được trình bày, chúa nhật này, trong bản tin ngắn quốc tế của Đài Phát Thanh Vaticanô, các quy luật được ấn định bởi ĐGH GP II vào năm 1983 cũng được đề cập. Những quy luật về sự nhìn nhận một phép lạ trong những vụ án phong Thánh, cũng như Huấn Chỉ về những lời kinh nguyện để được Thiên Chúa chữa lành bệnh, đã được ấn hành ngày 14 tháng 09 năm 2000 bởi Bộ Giáo Hoàng Tín Lý.

 

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà