Một sứ điệp chuyển cho giới trẻ : « Đức Giáo Hoàng đặt hy vọng nơi họ »

 

VATICANÔ, Thứ Sáu 13 tháng 02 năm 2004 (Zenit.org/french) – « Đức Giáo Hoàng đặt hy vọng nơi gìới trẻ », đó là sứ điệp mà ĐGH GP II yêu cầu các Giám Mục Pháp luân chuyển đến giới trẻ.

ĐGH thực thế đã kết thúc bài huấn từ của Ngài qua những lời sau đây : « Quý Huynh trong hàng Giáo Phẩm, để kết thúc buổi gặp gỡ của chúng ta, Tôi xin cùng với quý huynh tạ ơn cho cộng việc mà Thánh Linh hoàn thành trong tâm hồn giới trẻ. Những người trẻ xin Giáo Hội dìu dắt họ, là những người ước muốn cách sâu đậm sống một lý tưởng của đòi hỏi và của chân lý, mặc dù những mốc thước mà thế giới hiện đại gửi đến cho họ thường bị xóa nhòa . Quý Huynh có trọng trách dẫn dắt họ đến Đức Kitô và đề nghị cho họ con đường đòi hỏi sự thánh thiện, để họ có thể tham dự cách tích cực hơn vào đời sống của Giáo Hội và xã hội. Tôi khuyến khích các cộng đoàn kitô hữu của các Giáo Phận của quý Huynh dành cho họ chỗ thuộc về họ, đón nhận những nghi vấn họ nêu ra và trả lời cho họ trong sự thật.

Nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Lộ Đức mà chúng ta vừa mới mừng lễ, Tôi xin ban cho quý huynh phép lành ưu ái Tòa Thánh, cũng như cho tất cả các thành viên của các cộng đoàn giáo phận của quý huynh, đặc biệt là giới trẻ mà Tôi yêu cầu quý huynh chuyển đến họ sứ điệp này : « Đức Giáo Hoàng đặt tin tưởng nơi họ ».

 

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà