Chế tạo Phôi Thai : bản công bố của Hiệp Hội các Bác Sĩ thiên về sự tôn trọng Đời Sống

 

LA MÃ, thứ Hai ngày 16 tháng 02 năm 2004 (zenit.org/french) – Chúng tôi lập lại dưới đây bản công bố của Hiệp Hội Các Bác Sĩ thiên về sự Tôn Trọng Đời Sống, đã được ký tên bởi Vị Chủ Tịch của Hiệp Hội, Bác Sĩ Henri Lafont, về sự loan tin thực hiện được một phôi thai nhân bản vô tính.

Bản Công Bố :

Sự thực hiện một phôi thai nhân bản vô tính bởi một Bác Sĩ Thú Y Đại Hàn vừa được xuất bản trên tờ báo Khoa Học rất đứng đắn, không cho phép được lấy nguồn tin này một cách hời hợt.

Sự tiếp đón của báo chí về biến cố này vẫn còn chừng mực. Tuy nhiên, tầm quan trọng mà các ký giả đã đề cập tới sự đe dọa của phôi thai tự phát triển được, tương phản với sự lãnh đạm phía đạo đức học của họ về sự chế tạo phôi thai với mục đích điều trị bệnh.

Vì sự dụng cụ hóa phôi thai nhân bản có vẻ được coi nhẹ trên toàn thể nhân loại, chúng tôi đồng ý với Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Sam Brownback trong sự phẫn nộ của ông : « Sự dụng cụ hóa một hữu thể nhân bản cho ích lợi của những nhân vị khác làm giảm giá trị của sự sống ». Chính phẩm giá của mỗi người trong chúng ta bị giảm đi.

Một vài trường hợp liên quan đến trò nhào lộn này làm cho chúng ta chú ý. Chẳng hạn như điều 16 người phụ nữ đã được chọn để cung cấp 246 noãn bào cần thiết. Họ có thực sự làm không tiền không ? Đâu là động cơ thực sự thúc đẩy họ ? Khi chúng ta biết rằng những phụ nữ đó, mỗi người đã phải chịu nhiều kích thích về buồng trứng, một sự điều trị không thiếu những trở ngại, chúng ta tự hỏi về ủy ban đạo đức học đã chấp nhận nghiệp vụ. Thật là đáng lo ngại nếu sự đồng ý của những phụ nữ đó đã được chấp nhận trong viễn tượng được trở thành những người mẹ.

Như đối với con cừu cái Dolly, phần lượng không nghĩa lý gí cả của những phôi thai được cấu tạo và hơn nữa, điều mà chỉ một phôi thai đã có thể tự phát triển đầy đủ để cung cấp những tế bào gốc không cho phép được tự hào vênh váo.

Cuối cùng, chúng ta tự hỏi về sự say mê của một vài nhóm khoa học gia dấn thân trong một con đường đầy cạm bẫy, trong khi trong nhiều lãnh vực đã có sự xử dụng những tế bào gốc hiện diện trong bất cứ sinh vật nào đã gặt hái được nhiều kết quả. Tại sao tìm kiếm trong phôi thai điều mà chúng ta đã có rồi ?

Bác Sĩ Henri Lafont

Chủ Tịch

Ngày 15 tháng 02 năm 2004.

Trần văn-Toàn dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà