Lời kêu gọi sống thánh thiện : « chính trong sự tầm thường phải sống sự phi thường ».

 

Lời huấn từ của ĐGH GP II cho các Giám Mục thân hữu với phong trào Focolare.

 

VATICANÔ, thứ Tư ngày 18 tháng 02 năm 2004 (Zenit.org/french) – ĐGH khích lệ các Giám Mục « Thân hữu của các hội đoàn thuộc phong trào Focolari » luôn làm khơi dậy nhiều hơn nữa đời sống thánh thiện nơi các tín hữu qua lời tuyên bố sau : « chính trong sự tầm thường phải sống sự phi thường ».

Về cuối buổi tiếp tân, ĐGH đã chào đón các Giám Mục, thân hữu của các hội đoàn thuộc phong trào Focolari (www.focolari.org) hiện đang có hội nghị, và Ngài đã chuyển đến các Giám Mục một Sứ Điệp trước sự hiện diện của Bà Chiara Lubich, vị sáng lập phong trào, và của ĐHY Miroslav Vik, Tồng Giám Mục thành phố Prague.

Thực thế các Giám Mục tham dự Đại Hội thiêng liêng thứ 28 của các Giám Mục thân hữu của phong trào Focolari tại Castelgandolfo tới ngày 20 tháng 02 về đề tài : « Sống và đề nghị lại cao điểm tột độ của đời sống kitô hữu », nghĩa là đời sống thánh thiện.

Trong phần chào đón của Ngài, ĐGH đã nhấn mạnh rằng đời sống thánh thiện là một sự đòi hỏi tiên quyết phải được đề nghị cho mọi thành viên của dân Chúa ».

ĐGH nói tiếp : « Chớ gì Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta nuôi lòng sùng kính hiếu thảo, là gương mẫu tuyệt vời gây cảm hứng cho quý vị. Tôi xin dâng mỗi người trong quý vị lên sự che chở trong tình mẫu tử của Mẹ ».

Trong sứ điệp của Ngài, ĐGH nhấn mạnh : « Công đồng đại kết Vaticanô đệ nhị nhắc nhớ rằng đời sống thánh thiện là ơn gọi của mỗi người nhận phép rửa ».

ĐGH nhấn mạnh : « Chỉ có một cộng đoàn kitô hữu sáng ngời đời sống thánh thiện mới có thể hoàn thành cách hữu hiệu sứ vụ được Đức Kitô giao phó, nghĩa là sứ vụ loan báo Tin Mừng đến tận cùng hang hẻm của trái đất ».

ĐGH còn nói tiếp : « tính cách hoàn vũ của ơn gọi đến đời sống thánh thiện giữa lòng Giáo Hội là một trong những cột trụ của Hiến Chế Công Đồng « Ánh Sáng cho muôn dân » (Lumen Gentium).

ĐGH đã nhấn mạnh rằng trước hết « Giáo Hội là thánh thiện cách mật thiết và được gọi để sống sự thánh thiện này và để biểu dương sự thánh thiện đó trong mỗi thành viên của Giáo Hội ».

ĐGH giải thích : « cách nói « đời sống thánh thiện của dân Chúa » nhấn mạnh tính cách bình thường của Giáo Hội, nghĩa là sự « đòi hỏi » đối với các giáo dân, phải sống cách tương xứng với Tin Mừng trong đời sống thường nhật, trong gia đình, trong chỗ làm việc, trong tất cả những liên hệ hay công vụ ».

Trong số các Giám Mục, báo chí Ý đã để ý đến sự hiện diện tươi cười của Giám Mục Phi Châu, có chức vụ trừ ma quỷ và là nhạc công, Đức Cha Emmanuele Millingo, đã trở về với hoạt động mục vụ của Ngài bên Ý Đại Lợi sau một chuyến mạo hiểm trong bè rối Moon và một năm trời liên tục trong cầu nguyện bên Châu Mỹ La Tinh, trong một trung tâm của phong trào Focolari.

 

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà