Trách nhiệm xã hội của chủ nhân và sự toàn cầu hoá : cuộc hội thảo của Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình

 

 

Vatican ngày 3/3/2004

 

Trách nhiệm xã hội của chủ nhân và sự toàn cầu hoá sẽ là tâm điểm của cuộc hội thảo được tổ chức ngày mồng 5 và mồng 6 tháng ba tại Vatican, nhằm chuẩn bị cho sự xuất bản - rất được mong đợi - của bản tóm lược những nguyên tắc nền tảng của huấn từ xã hội của Giáo Hội, đã được bắt đầu, theo lời yêu cầu của ĐGH Giaon Phaolô II, bởi Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, lúc đó là Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình và được tiếp tục bởi vị thừa kế là ĐHY Renato Raffaelle Martino.

 

Cuộc hội thảo sẽ đề cập đến những vấn đề như sự tham nhũng trong buôn bán và chính trị, mục tiêu của lợi tức của những doanh nghiệp hay tác động văn hoá của quảng cáo và những đường hướng của « marketing », một bản thông báo của bộ này đã nói như thế ; cuộc hội thảo được tổ chức chung bởi bộ và Hiệp Hội Quốc Tế những Chủ Nhân Kitô Giáo (UNIAPAC) với đề tài « chủ nhân, trách nhiệm xã hội và sự toàn cầu hoá ».

 

Khoảng 60 chủ nhân, chuyên viên và giáo sư đại học đến từ 27 nước khắp năm châu sẽ tham gia vào cuộc hội thảo này tại trụ sở của Uỷ Ban Giáo Hoàng.

 

Những vấn đề sau cũng sẽ được đề cập đến : trách nhiệm xã hội và những đầu tư trực tiếp vào những nước đang phát triển hay cách cư xử đối với những người đi làm trong các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện đại. 

 

        

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch       

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà