Sứ mệnh của Giáo Hội bao gồm : Bảo vệ nhân quyền

 

 

Vatican ngày 18/3/2003

 

ĐHY Renato Raffaelle Martino, chủ tịch uỷ ban giáo hoàng về Công Lý và Hoà Bình khẳng định rằng sứ mệnh tôn giáo của Giáo Hội bao gồm sự bảo vệ và sự đề cao những nhân quyền cơ bản.

 

ĐHY Martino đã phát biểu sáng nay về đề tài « Nhân quyền trong viễn tượng của học thuyết của Giáo Hội » trong cuộc hội nghị tổ chức tại trường giáo hoàng Rôma « Regina Apostolorum » về đề tài « phụ nữ và nhân quyền ».

 

ĐHY tiếp : « Dựa trên nhân phẩm chung, điều vượt trên mọi khác biệt và làm con người trở nên anh em quy tụ trong một gia đình, Giáo Hội lên án mọi hình thức kỳ thị nhân danh một chủng tộc, một sắc dân, sự phân biệt nam nữ, điều kiện xã hội hay tôn giáo ».

 

Ngài nêu rõ : « Nhân phẩm của mỗi người đòi hỏi không có những kỳ thị bất công trong những quyền cơ bản ở bất cứ lãnh vực nào, xã hội hay văn hoá, và đòi hỏi người ta phải đạt tới một mức độ nhân bản hơn và công bình hơn trong cuộc sống bằng cách loại trừ những chênh lệch và bất công quá lớn giữa những phần tử và những dân tộc của gia đình nhân loại duy nhất ».

 

Về đề tài đặc biệt của hội nghị, ĐHY chủ tịch đã làm sáng tỏ sự đóng góp của học thuyết của Giáo hội trong lãnh vực những nhân quyền, nhất là sự nâng giá trị đặc tính phụ nữ, khác với đặc tính nam giới, nhưng một sự khác biệt trong công bằng nhân phẩm phong phú và cần thiết cho sự chung sống hoà hợp.

 

Những nền văn hoá mang đặc tính như sự hữu hiệu, chủ thuyết vật chất thực tiễn và chủ nghĩa cá nhân duy ích và duy hưởng làm nguy hiểm đến tất cả hệ thống những nhân quyền.

 

ĐHY tuyên bố : « Nếu người ta không có điểm mốc một cái nhìn trọn vẹn về con người, được tạo dựng bởi Thiên Chúa và được cứu chuộc bởi Đức Kitô thì sự bảo vệ luật pháp của những nhân quyền sẽ bị đặt lại nghi vấn một cách trầm trọng và sẽ mất hết nội dung ».

 

« Sự nhìn nhận những quyền lợi phát xuất từ những quan niệm không thích hợp về con người gây nguy hại cho số phận của những nền dân chủ hiện đại. Do đó sự tôn trọng chân lý trọn vẹn về con người là một mệnh lệnh đạo đức cho nền văn hoá dân chủ của thời đại chúng ta, nơi mà người ta gặp ý kiến phổ biến cho rằng trật tự luật pháp của một xã hội chỉ nên giới hạn vào việc ghi nhận những thâm tín của đa số thôi ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà