Với những giới trẻ La-Mã, ĐGH cầu chúc « lòng can đảm để rao giảng Tin Mừng ».

Thánh Lễ vào ngày thứ Bẩy vừa qua tại Vaticanô.

 

VATICANÔ, thứ Hai ngày 22 tháng 03 năm 2004 (Zenit.org/french) – ĐGH GP II đã tiếp đón thứ Bẩy 20 tháng 03 tại Vaticanô, 4 tân giáo-xứ của giáo-phận của Ngài và đã khuyến khích họ « thu hút nơi Đức Kitô chịu đóng đinh lòng can đảm để loan truyền phúc âm thế giới của chúng ta quá bị lay động bởi những chia rẽ, những hận thù, những chiến tranh, sự khủng bố, nhưng phong phú về tài nguyên nhân bản và thiêng liêng ».

ĐGH đã dâng thánh lễ trong phòng Đức Phao Lô VI tại Vaticanô vào chiều ngày thứ bẩy, cho 4 giáo xứ mới của vùng ngoại biên thành phố La Mã, của quận San Massimiliano Kobe, quận Prenestino, San Patrizio, Santa Maria Mediatrice và Santa Margherita Alacoque, trong vùng Tor Vergata.

ĐGH nhấn mạnh : « Hãy dùng Thánh Giá làm điều tham khảo chính yếu của chúng con ».

ĐGH đã không quên gợi lại Ngày Thế Giới của Giới Trẻ đã được diễn biến trên khoảng đất rộng lớn của Tor Vergata vào tháng 08 năm 2000 : ĐGH tuyên bố « một biến cố đáng ghi nhớ mà trong trung tâm điểm của biến cố, Thánh Giá của Năm Thánh của ơn Cứu Độ đã được dựng cao ».

ĐGH đã hẹn gặp lại giới trẻ tại công trường thánh Phê Rô vào ngày thứ năm 01 tháng 04 tới, như thông lệ mỗi năm để chuẩn bị Ngày Thế Giới của Giới Trẻ vào Chúa Nhật Lễ Lá. ĐGH nói : « Các con trẻ yêu quý, Cha đợi chúng con thật đông ».

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà