ÐGH tuyên bố: Tình yêu mạnh hơn là hận thù và chết chóc

 

Ngài phong Chân Phước cho bốn tôi tớ của Chúa.

Tòa Thánh Vaticanô, Chủ Nhật 21 tháng Ba 2004 (ZENIT.org/french) - ÐGH Gioan - Phaolô Ðệ Nhị đã truyền phong trong Chủ Nhật này bốn tân Chân Phước mà Ngài cho rằng đây là một dấu hiệu của niềm hy vọng trong một thế giới đang bị chà đạp bởi khủng bố.

Trong số các Tân Chân Phước này, có hai nữ tu người Tây Ban Nha, sáng lập các dòng Nữ. ĐGH nhân dịp này đã đọc lên, từ Công Trường Thánh Phêrô, thông điệp dưới đây, sau những vụ khủng bố tại thủ đô Madrid ngày 11 tháng ba vừa rồi, gây ra 202 người tử thương.

"Cha khuyến khích chúng con hãy gìn giữ hy vọng, can đảm và rộng lượng, trước nỗi đau đớn của biết bao gia đình, của dân chúng vùng Madrid và tất cả nước Tây Ban Nha, do vụ ám sát khủng bố vừa qua gây ra. Tình yêu mạnh hơn hận thù và chết chóc", ngài đã khẳng định như thế khi kết thúc buổi lễ phong thánh, và trước giờ kinh Truyền Tin.

Giữa gần 20.000 tín đồ hành hương đến tham dự lễ Phong Thánh, mặc dầu mưa gió, có rất nhiều nhóm người Tây Ban Nha giơ cao những lá cờ được gắn dấu hiệu để tang, để hồi tưởng lại những vụ khủng bố ngày thứ năm 11 tháng 03.

Danh Sánh các Tân Chân Phước:

- Cha P. Luigi Talamoni (1848-1926), linh mục Ý, sáng lập viên các Dòng Nữ Tu Nhân Từ Thánh Gérard, hiến thân giúp đỡ các bệnh nhân nghèo nàn nhất.

- Chị Maria Candida dell’Eucaristia (1884-1949), người Ý, nữ tu dòng kín Déchaussées.

- Mẹ Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles (1841-1902), Tây Ban Nha , người đã sáng lập Dòng các Nữ Tử Đức Maria, Mẹ Giáo Hội,

- Mẹ Piedad de la Cruz Ortiz Real (1842-1916), Tây Ban Nha, nữ tu, người đã sáng lập Dòng Nữ Don Bosco của Trái Tim cực Thánh Giê-Su.

 

Nguyễn Kiểm (Bỉ)


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà