ĐGH nói với giới trẻ : « Đừng sợ hãi tuyên dương Phúc Âm của Thập Giá »

 

 

Vatican ngày 4/4/2004

 

Trong chủ nhật Lễ Lá và cũng là Ngày Thế Giới của Giới Trẻ trong các giáo phận, ĐGH Giaon Phaolô II đã yêu cầu những người trẻ đừng sợ hãi loan báo sứ điệp của Thập Giá. 

 

ĐGH đã cử hành nghi thức phụng vụ của chủ nhật Lễ Lá tại công trường Thánh Phêrô trước hơn ba chục ngàn người hành hương.

 

Trong bài giảng, ngài đã tuyên bố : “ Sứ điệp của Thập Giá thật không dễ hiểu trong thời đại chúng ta mà sự sung túc vật chất và tiện nghi được đề nghị và tìm kiếm như những giá trị tối ưu ”. “ Nhưng hỡi những người trẻ, các con đừng sợ loan báo Phúc Âm của Thập Giá trong mọi trường hợp. Các con đừng sợ đi ngược chiều ! ”.

 

ĐTC nhắc nhở : “ Nghi thức phụng vụ chủ nhật lễ lá làm chúng ta sống lại hai lúc trong tuần cuối cùng của cuộc đời Chúa Kitô tại thế : dân chúng Giêrusalem đón chào Chúa Giêsu và tung hô Ngài là vua của Israel và cũng đám đông đó đã chối bỏ Ngài bằng những lời lẽ hận thù : “ đóng đinh nó ! đóng đinh nó ! ”.

 

ĐGH khẳng định : “ Chúa Giêsu chết trên Thập Giá cho mỗi người chúng ta. Do đó Thập Giá là dấu chỉ lớn lao nhất và hùng hồn nhất của tình yêu nhân từ của Ngài, dấu chỉ duy nhất của sự cứu chuộc của mọi thế hệ và của toàn nhân loại. 

 

Cách đây 20 năm, ĐGH Gioan Phaolô II đã gửi gấm Thập Giá của Năm Thánh cho những người trẻ, làm nẩy sinh ra những Ngày Thế Giới của Tuổi Trẻ.     

 

Ngài quan sát rằng : “ Từ lúc đó, Thập Giá tiếp tục đi qua nhiều nước để chuẩn bị những Ngày Thế Giới của Giới Trẻ. Thập Giá đã đi qua các đại dương như ngọn đuốc được truyền qua những bàn tay, Thập Giá trở thành dấu hiệu chói sáng của niềm tin tưởng trong lòng những người trẻ của thiên niên kỷ thứ ba ”.

 

Trong bài giảng, ĐTC lập lại điều ngài đã nói với giới trẻ cách đây 20 năm : “ Cha giao cho chúng con Thập Giá của Đức Kitô ! Hãy mang Thập Giá vào trong thế giới như dấu hiệu của tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Hãy loan báo cho mọi người rằng sự cứu chuộc chỉ có trong Đức Kitô chết và sống lại ! ”.

 

Ngài giải thích : “ Thập Giá có hai khía cạnh không thể tách rời nhau : nó vừa đau đớn vừa vinh quang. Sự đau khổ và nhục nhã của cái chết của Chúa Giêsu gắn liền với vinh quang của sự sống lại của Ngài ”.

 

“ Anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, hãy ý thức về chân lý này. Sự thương khó và sự sống lại của Đức Kitô là trung tâm của niềm tin và là sự hỗ trợ của chúng ta trong những thử thách không thể tránh của đời sống thường ngày ”.

 

ĐTC kết luận : “ Xin Mẹ Maria, nhân chứng thầm lặng của niềm vui của sự sống lại giúp các bạn theo Đức Kitô bị đóng đinh và khám phá trong mầu nhiệm của Thập Giá tất cả những ý nghĩa của cuộc sống ”.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch                            

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà