Thánh Têrêxa thành Lisieux, quan thầy thứ hai của « Mục Vụ Tông Đồ bằng lời kinh nguyện ».

Vaticanô, thứ Hai 19 tháng 04 năm 2004 (Zenit.org/french) – Thông Tấn Xã Fides thông cáo : « Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã được tuyên xưng bởi Bộ Toà Thánh La mã về Phụng vụ thần linh và kỷ luật các Bí Tích là Thánh Quan Thầy thứ hai của Mục Vụ Tông Đồ của Lời Kinh Nguyện ».

« Sự công bố này gây hữu ích cho các tín hữu của Mục Vụ Tông Đồ của Lời Kinh Nguyện. Họ sẽ được lãnh nhận những ơn lành dồi dào của Chúa để có thể tiếp tục, như Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu thành Lisieux (vùng Normandie của Pháp), con đường đã được thiết lẫp bằng kinh nguyện, bằng bác ái, khiêm nhượng và đơn sơ theo tinh thần phúc âm, bằng cách tự hiến thân mình mỗi ngày giữa lòng Giáo Hội cho sự sống của nhân loại », là điều được nhấn mạnh bởi thông tấn xã Fides, mà Cha Bề Trên dòng Tên, Cha Hans Peter Kolvenbach, cũng là Tổng Giám Đốc của « Mục Vụ Tông Đồ cho lời kinh nguyện », đã tuyên bố.

Chính thế, qua những từ này Ngài đã thông báo tin tức cho Đấng Tổng Quản các dòng Kín.

Bộ Phụng vụ thần linh và kỷ luật các Bí Tích đã chấp thuận sự lựa chọn này bởi một sắc luật ra ngày 06 tháng 03 vừa qua (Prot 2147/02/L).

Trong lá thư của  Bề Trên Tổng Quyền dòng Tên, được ấn hành bởi Nhà bề trên của các dòng kín, đã được ghi rõ như sau : « Thánh Têrêxa, người đã muốn « là nữ tử của Giáo Hội và cầu nguyện theo những ý chỉ của Đức Thánh Cha, biết rằng những ý chỉ của ĐTC bao gồm cả vũ trụ », bây giờ, như vị Nữ Quan Thầy trên trời cao, sẽ bầu cử để sự thông hiệp trong lời kinh nguyện này đóng góp cách hữu hiệu vào sự xây dựng Giáo Hội, và cho ngày Nược Chúa lại đến. Nhân danh « Mục Vụ Tông Đồ cho lời Kinh Nguyện », và qua chính danh nghĩa riêng của tôi, tôi lập lại những lời cảm tạ cho sự cộng tác ưu ái của Dòng Kín Dechaux ».

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà