Giúp đỡ những dân nhập cư cũng là truyền giáo.

ĐGH tiếp đón Hiệp Hội những Hội Đoàn kitô-hữu giúp đỡ những di dân người Ý.

Vaticanô, thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2004. (Zenit.org/french) – « Giúp đỡ những dân nhập cư cũng là truyền giáo », là điều ĐGH đã nhắc lại thứ bẩy vừa qua, khi tiếp đón những tham dự viên của Đại Hội quốc tế Hiệp Hội các Hội Đoàn kitô hữu giúp đỡ những di dân người Ý.

ĐGH khuyên bảo rằng : « Các con hoạt động trong một tinh thần huynh đệ và cộng tác cách quảng đại trong rất nhiều hội đoàn kitô hữu để phục vụ những người di cư được hội nhập hóa cách tốt đẹp giữa những cộng đoàn giáo xứ. Cha vui mừng về điều đó và khuyến khích các con luôn luôn vun xới chiều kích tôn giáo của các hội đoàn của chúng con, hầu để duy trì sống động các giá trị của các bậc đàn anh của chúng con và để trao lại cho những thế hệ mới ».

ĐGH nói tiếp : « Như thế, các con tham dự cách tích cực vào việc truyền giáo ».

ĐGH nhấn mạnh rằng việc truyền giáo, ngày hôm nay cũng như trong quá khứ « được nối kết cách mật thiết với những hiện tượng di dân ».

ĐGH kết thúc như sau : « Vì vậy Cha xin chúng con hoạt động làm sao để đức tin của các con luôn được kèm theo với chứng từ của tình yêu huynh đệ và sự chú ý cụ thể đối với kẻ lâm vào cảnh khốn khó ».

Trần Văn-Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà