ĐGH xác quyết : « Thánh Kinh, một quy chiếu luân lý cho mọi người ».

Ngài tiếp đón các tham dự viên của Đại Hội của Uỷ Ban thánh kinh giáo hoàng.

Vaticanô, thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2004. (Zeit.org/french) – ĐGH xác quyết : « mối tương giao giữa Kinh Thánh và Đạo Đức học không những liên quan đến những tín đồ, mà còn liên quan đến cả mọi người thiện ý ».

ĐGH GP II đã tiếp kiến sáng nay, tại Vaticanô, những tham dự viên của Đại Hội thường niên của Ủy Ban thánh kinh giáo hoàng, được chủ tọa bởi Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, ĐHY Joseph Ratzinger.

ĐGH nhận xét : « Quý vị lần nữa tụ họp với nhau để đào sâu một vấn đề tối ư quan trọng : mối tương quan giữa Thánh Kinh và Luân Lý, điều không những liên quan đến các người tin, nhưng dưới một hình thức nào đó, còn liên quan đến mọi người thiện ý ».

ĐGH chỉ rõ : « Thực thế, qua Kinh Thánh, Thiên Chúa phán và tự mạc khải bằng cách chỉ dẫn những nền tảng chắc chắc cũng như những đường hướng tốt của cách cư xử nhân bản ».

ĐGH quan sát : « Biết Thiên Chúa, Người Cha của Đức Kitô,Chúa chúng ta, là nhận biết lòng nhân từ vô bến bờ của Ngài, biết với lòng biết ơn và thành thật rằng (…) mọi của cải và mọi thiên tư trọn hảo đến từ trời cao và được cho bởi Đức Chúa Cha », Đấng tạo dựng ánh sáng ; khám phá trong những quá tặng thần linh này những phận vụ đã được trao phó cho chúng ta ; tác động với tất cả ý thức về những trách nhiệm của chúng ta đối với Ngài, đó là một vài thái độ căn bản của luân lý theo thánh kinh.

ĐGH nhắc nhớ cho Ủy Ban kinh thánh rằng : « Mục tiêu của sự dấn thân chung của quý vị là để giúp dân Chúa được đi tới cách dễ dàng đến những kho tàng này ».

Trần văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà