Hội Caritas quyết định không bỏ rơi những người dân Iraq

 

 

Vatican ngày 21/04/2004

 

Toà Thánh Vatican công bố rằng hội Caritas quyết định không bỏ rơi người dân Irak, nhất là ở Faluja.

 

Thông tấn quốc tế Fides, trực thuộc vào bộ Phúc Âm hoá các Dân Tộc của Toà Thánh Vatican, loan tin rằng công việc nhân đạo của hội Caritas tại Irak vẫn tiếp tục mặc những điều kiện sống trầm trọng của người dân và vấn đề an ninh. Hội Caritas giúp đỡ về lương thực, thuốc men và đào giếng để tìm nước uống.

 

Sáng kiến gần nhất của hội Caritas Irak là gửi hai xe tải chở những giúp đỡ nhân đạo gồm thuốc men và dụng cụ y tế cho người dân ở Faluja. Hội Caritas Irak, liên kết với tổ chức Caritas Quốc Tế (Caritas Internationalis), tiếp tục nhiệm vụ nhân đạo đối với dân chúng Irak. Sự giúp đỡ này nhằm đến mọi người, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo.     

 

Những giúp đỡ này đến tay dân chúng Faluja được là nhờ con đường nhân đạo mà thẩm quyền Hoa Kỳ cho phép mặc dù họ vẫn đang bao vây thành phố mà những nhóm phiến loạn chiites vẫn còn cố thủ. Dụng cụ y tế đã được trao cho bác sĩ Ziad al-hasani, một trong những người có trách nhiệm y tế tại Faluja, cơ quan y tế tại thành phố này đã ngỏ lời cám ơn Hội.

 

Trong lúc mà nhiều tổ chức quốc tế rời Irak vì hoàn cảnh bi thảm và bầu khí bất an ninh vẫn kéo dài thì hội Caritas Quốc Tế đã quyết định tiếp tục công việc nhân đạo với những nhân viên tự nguyện mặc dù những nguy hiểm.

 

Từ đầu cuộc chiến, hội Caritas đã luôn luôn theo dõi để cung cấp thuốc men cần thiết cho những nhu cầu của các nhà thương tại các thành phố lớn Irak, giúp các nhà thương này tiếp tục hoạt động. Hiện nay tổ chức nhấn mạnh đến sự giúp đỡ cho những người dân : hội bao gồm một nhóm 300 người thiện nguyện phân phát những giúp đỡ về lương thực và thuốc men, đặc biệt cho những nhóm dân yếu đuối nhất : người ta ước tính có khoảng ít nhất 20 000 trẻ em trong các vùng khác nhau tại Irak được hội Caritas giúp đỡ.

 

Riêng về những giúp đỡ y tế, hội Caritas đã lập nên những kho thuốc mà nhờ đó họ có thể cung cấp cho những nhà thương tại Bagdad, Nassirya và Bassora, nơi mà tổ chức đã bắt đầu việc xây một nhà thương mới, cũng như những trạm y tế được lập nên bởi Hội Hồng Thập Tự tây phương và Hội Hồi Giáo tương tự.

 

Một lãnh vực khác mà những dự án của Hội Caritas được thực hiện là việc đào giếng và những cách để có thể có nước uống. Những kỹ sư, chuyên viên địa chất và những chuyên viên khác đến từ ngoại quốc hay tại địa phương làm việc cho những dự án này.

 

Caritas Internationalis là một liên đoàn quy tụ 162 tổ chức hoạt động cho sự giúp đỡ nhân đạo và những dịch vụ xã hội trong trên 200 nước.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch  

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà