ĐHY Martino : Liên Hiệp Quốc cần có thời gian về vấn đề Irak

 

 

Vatican ngày 25/4/2004

 

ĐHY Renato Raffaele Martino giải thích trên đài Radio Vatican rằng phải để Liên Hiệp Quốc có thời gian, do đó lúc này mà rút quân Ý khỏi Irak là điều « thiếu thận trọng ».

 

Chủ tịch uỷ ban giáo hoàng về Công Lý và Hoà Bình nhắc lại lập trường « không thay đổi » của Giáo Hội Công Giáo về chiến tranh tại Irak vào lúc mà tình cảnh của những con tin người Ý làm rung động người dân Ý mà phần đông đã rất chống lại chiến tranh trước khi cuộc chiến bắt đầu.    

 

Cựu đại diện Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc giải thích : « Trong lúc này, rút quân khỏi Irak là điều thiếu thận trọng, bởi vì điều đó có nghĩa là bỏ rơi Irak với một cuộc nội chiến, và thật bất cẩn khi muốn thúc dục Liên Hiệp Quốc, khi quyết định ngay từ bây giờ rằng LHQ sẽ không thành công khi lãnh trách nhiệm về tình trạng Irak từ nay cho đến 30 tháng sáu. Phải để cho LHQ có thời gian. Và chúng ta biết rằng việc đi đến những giải pháp đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và một khả năng thương lượng lớn theo như kinh nhiệm 16 năm của tôi tại LHQ ».

 

Về tình cảnh những con tin người Ý tại Irak, ĐHY Martino trả lời : « Một cách chung, tôi là một người lạc quan. Sự sợ hãi và sự bi quan chẳng giúp được gì. Phải luôn luôn tin tưởng và tiếp tục cầu nguyện ».

 

Ngài nhắc lại lập trường của Giáo Hội : « Lập trường của Giáo Hội đã luôn luôn rõ ràng và được nhắc nhở nhiều lần bởi ĐGH, ĐHY Sodano, ĐHY Tauran và chính tôi. Trước cuộc chiến, ĐGH Gioan Phaolô II đã nài nỉ đừng lao mình vào một cuộc mạo hiểm không trở lại được và sẽ là một thất bại của nhân loại. Bất hạnh thay, những sự kiện đã chứng minh điều đó. Trong cuộc chiến, ĐTC đã ao ước nó kết thúc sớm và ngài đã hành động theo hướng này. Sau đó ngài đã ao ước người ta chuyển tới sự dân chủ hoá và việc xây dựng lại đất nước. Đó là lập trường của Toà Thánh, trước sau như một. Trước cuộc chiến, ĐGH đã ước muốn sự can thiệp của LHQ, nhưng người ta không nghe ngài. Bây giờ mọi người đều nghĩ rằng không có LHQ thì không thể có một nước Irak dân chủ và tự do, trong đó người dân Irak là những người thủ công của tương lai nước họ. Chúng ta hy vọng rằng lần này, người ta nghe những gợi ý của ĐTC ».

 

Ngày 16/04 vừa qua, cũng trên đài Radio Vatican, cũng về vấn đề những con tin người Ý, ĐHY Martino đã xác định : « Toà Thánh luôn luôn sẵn sàng, như đã từ bao thế kỷ qua, cống hiến hành động hoà bình và trung gian nếu có lời yêu cầu. Bởi đó tôi chắc rằng trong tình trạng này, nếu có lời yêu cầu, Toà thánh sẽ không từ chối. Cũng chính điều đó thúc đẩy chúng tôi yêu cầu một cách khẩn khoản để cộng đồng quốc tế can thiệp để biến đổi loại hiện diện hiện nay sang sự hiện diện hoà bình của mọi phần tử của xã hội Irak ».

 

Ngài thêm : « LHQ lúc đầu đã không đi vào cuộc tranh chấp thì bây giờ phải can thiệp với một vai trò hoà bình. Sự hiện diện này sẽ được chấp nhận một cách tự nhiên bởi người dân Irak ».

 

ĐHY ước mong một sự chuyển tiếp từ « quân chiếm đóng » sang « quân của xây dựng ». « Tôi nghĩ đó là con đường an toàn nhất cho sự sống dậy của một quốc gia đã trải qua bao khốn khổ  ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch  

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà