Để cho có một sự toàn cầu hóa luôn luôn đúng theo luân lý và  tình liên đới hơn.

Sứ điệp của ĐGH GP II.

Vaticanô, thứ sáu 30 tháng 04 năm 2004 (Zenit.org/french) - Thật là khẩn cấp phả điều chỉnh lại, bằng tình liên đới,  sự hoàn cầu hóa hiện đại đang gây trầm trọng hơn vực sâu giữa  các nước giầu và các quốc gia nghèo, là điều ĐGH đã cổ động.

ĐGH GP II đã gửi sứ điệp này đến những tham dự viên của đại hội quốc tế về « sự hoàn cầu hóa và phát triển », được tổ chức bởi Phong trào mang tên của Thông Điệp xả hội của Ngài « Centesimus Annus » (năm thứ một trăm).

ĐGH nhấn mạnh đến « điều chủ chốt là phải cho ra đời một sự hoàn cầu hóa liên đới bằng cách nhận dạng được những nguyên nhân của những sự bất quân bình xã hội - kinh tế và bằng cách soạn thảo những giải pháp có thể bảo đảm cho mỗi người một tuơng lai dưới dấu chỉ của một tình liên đới và của hy vọng ».

ĐGH nhắc nhớ rằng sự hoàn cầu hóa phải « được linh động hóa bởi những giá trị đạo đức căn bản và nhắm sự phát triển toàn diện của mọi người và của con người toàn vẹn ».

Trần Văn Toàn

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà