Chống lại sự bóc lột lao động của trẻ em, lời kêu gọi của ĐGH GP II.

Vaticanô, Chúa Nhật ngày 09 tháng 05 năm 2004 (Zenit.org) – ĐGH GP II đòi hỏi để những quyền lợi của trẻ em được kính trọng và sự bóc lột sức lao động của các trẻ em phải được chấm dứt.

ĐGH tung lời kêu gọi này vào dịp đại hội được tổ chức từ ngày 10 tháng 05 tại thành phố Florence (Ý) chống lại sự lao động của trẻ em.

ĐGH than rằng : « hỡi ơi, có rất nhiều trẻ em, trên thế giới, không được đến trường học và cuối cùng bị bóc lột như nhân công ».

Một hội nghị 3 ngày, thực thế, được tổ chức về đề tài này trong thủ đô của vùng Toscane : một cuộc diễn hành sẽ khai mạc hội nghị trong những con đường phố của thành phố để tố cáo sự lao động bắt buộc của hàng triệu trẻ em trên thế giới, dưới sự hướng dẫn của hội đoàn Ý « Bàn tay đón mời » (mani tese, http://www.manitese.it/gm/congresso.htm) và của hội đoàn « bước đi hoàn vũ chống lại sự lao động của trẻ em » (« Global march against child labour », http://globalmarch.it), và bởi những nghiệp đoàn chính của nước Ý.

Những thống kê chính thức nói đến 260 triệu nhân công nhỏ bé bị cưỡng ép : một tình trạng nô lệ bi thảm bên Ấn Độ, Pakistan, Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh, nhưng cũng có cả bên Âu Châu và bên nước Ý. Những nhà trọng trách châu âu và của thế giới cũng tham dự hội nghị này.

Khoảng 200 thành phố Ý tham dự vào phong trào phản đối này và họ đã chấp thuận những chương trình để chống lại hiện tượng của sự bóc lột sức lao động của trẻ em này.

Buổi biểu tình lần đầu tiên thuộc dạng này đã được tổ chức vào năm 1998 tại Ba Tư, ở thành phố Sao Paulo, ở Cap và bên Phi Luật Tân và những trẻ em đã diễn tả trước hội nghị của Tổ Chức Lao Động Thế Giới, đưa đến quyết nghị thứ 182 của Tổ chức này : một lời tuyên ngôn kết án những hình thức man rợ nhất của sự bóc lột này, và đã được chấp thuận bởi 140 quốc gia.

Trần Văn Toàn

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà