ĐGH GP II cầu nguyện xin cho chấm dứt « những bạo lực không thể chấp nhận được » bên Trung Đông.

 

Vaticanô, thứ Hai ngày 17 tháng 05 năm 2004 (Zenit.org/french) – Sáng thứ bẩy vừa qua, khi tiếp đón Tổng Thống nước Libanô, Emile Lahoud, ĐGH GP II đã dâng lời kinh nguyện của Ngài cho hòa bình và Ngài đã tố cáo « những bạo lực không thể chấp nhận được » bên Trung Đông.

ĐGH đã tuyên bố : « Tôi cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ những cố gắng của tất cả những người thiện ý cho hòa bình, đặc biệt trong vùng Trung Đông đã bị thử thách biết bao bởi những bạo lực không thể chấp nhận được ».

Buổi chiều thứ bẩy, ĐGH đã mời gọi gia đình thiêng liêng của Cha Orione cầu nguyện cho hòa bình « mà chúng ta ước ao cách nồng nhiệt cho các dân tộc ».

Ngài nói thêm : « Chớ gì Cho Orione phù hộ cách đặc biệt cho hòa bình bên Đất Thánh, bên I-Rắc và trong các vùng khác trên thế giới bị đảo lộn bởi chiến tranh và những tranh chấp đẫm máu ».

Trần văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà