Mô tả chân dung một nhân viên ngoại giao phục vụ cho Tòa Thánh.

Buổi tiếp kiến tại Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Giáo Sĩ.

Vaticanô ngày thứ Hai 31 tháng 05 năm 2004 (Zenit.org/french) – ĐGH GP II dưới một hình thức đã mô tả chân dung kiểu mẫu của một nhân viên ngoại giao lý tưởng phục vụ cho Tòa Thánh, khi tiếp nhận sáng thứ bẩy tại Vaticanô các linh mục sinh viên của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Giáo Sĩ và Chủ Tịch của Viện, Đức Cha Justo Mullor Garcia.

Học Viện đã được thành lập bởi ĐGH Clément XI vào năm 1701 : với mục đích chuẩn bị cho các giáo sĩ trẻ sẽ phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh.

ĐGH GP II nhấn mạnh : " gần gũi với Đức Giáo Hoàng, những phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh được mời gọi để đại diện Ngài trước những Hội Thánh đặc biệt của các quốc gia mà họ hoạt động gần kề với các chính quyền hay với các cơ quan quốc tế khác nhau. Điều đó bắt buộc nhân viên của những phái đoàn này một khả năng đối thoại, kiến thức hiểu biết các dân tộc, văn chương phong tục và cá tính tinh thần cũng như những ước muốn chính đáng của họ. Một học lực chắc chắn về thần học và mục vụ, nhưng nhất là một sự trung thành trọn hảo với Đức Kitô cũng không thể thiếu được. Chỉ bằng sự hiệp nhất với Đức Kitô qua lời kinh nguyện và sự tìm kiếm không ngơi ý muốn của Ngài mà công việc của các con sẽ trở thành trù phú và các con sẽ cảm nhận chức vụ linh mục của chúng con được thực hiện cách trọn vẹn“.

ĐGH GP II yêu cầu họ luôn duy trì "ngọn lửa sống động của Chúa Thánh Linh" được đốt cháy trong "tâm hồn" và trong "tim" họ. Ngài cũng xin họ cầu khẩn cách "nồng nhiệt" nhân dịp lễ Hiện Xuống, và luôn là những "chứng nhân của hòa bình và tình yêu khắp chốn mà Chúa Quan Phòng" sẽ gọi họ.

Trần văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà