Sứ điệp cho giới trẻ Thụy Sĩ :

Cho các giới trẻ Âu Châu và thế giới.

 

Vaticanô, thứ Tư ngày 09 tháng 06 năm 2004. (Zenit.org/french) - ĐGH căn dặn : « Sứ điệp của ĐGH cho giới trẻ Thụy Sĩ cũng là cho các giới trẻ toàn Âu Châu và thế giới ».

Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư, tại công trường thánh Phêrô, và như thói thường lệ của Ngài trong ngày kế tiếp một chuyến Tông Du, ĐGH GP II đã gợi nhắc lại cuộc hành trình của Ngài bên Thụy Sĩ.

Trong lần gặp gỡ đầu tiên với giới trẻ công giáo Thụy Sĩ, ĐGH GP II tuyên bố đã muốn « đề nghị cho những thế hệ mới của Thụy Sĩ, sứ điệp mà Ngài « ước muốn gửi lan rộng đến các giới trẻ trên toàn cõi Âu Châu và cả hoàn cầu ».

Ngài tóm tắt sứ điệp của Ngài bằng 3 lời mời gọi sau đây : « Hãy chỗi dậy !  Hãy lắng nghe ! Hãy lên đường ! ». Chính Đức Kitô, đã phục sinh và luôn sống, lập lại những lời này cho mỗi người trẻ của thời đại chúng ta. Chính Ngài mời gọi tuổi trẻ của thiên niên kỷ thứ ba « chỗi dậy », nghĩa là cho cuộc sống của mình một ý nghĩa trọn hảo nhất ».

« Cha đã muốn làm vang dội lại lời gọi này, vì cha tự tin rằng chỉ mình Đức Kitô, Đấng Cứu Độ con người, có thể giúp đỡ giới trẻ « chỗi dậy » từ những kinh nghiệm và những tâm tưởng bi cực, để lớn lên cho đến độ có vóc dáng trọn vẹn về nhân bản, thiêng liêng và đạo đức ».

ĐGH GP II nhấn mạnh rằng buổi gặp gỡ này đã là dịp cho những người trẻ này « đầy sức sống và lý tưởng », biểu dương tình yêu chân thành của họ đối với Đức Kitô và Giáo Hội ».

« Chớ gì những giới trẻ bên Thụy Sĩ và trên toàn thế giới khám phá ra sự hiệp nhất tuyệt vời giữa đức tin và đời sống, và chuẩn bị cho mình hoàn thành với niềm phấn khởi sứ vụ mà Thiên Chúa đã gọi họ lãnh nhận ».

Về Thánh Lễ ngày Chúa Nhật vừa qua, ĐGH nhấn mạnh đến sự hiệp thông mà Ngài đã chia sẻ với các Giám Mục và các Linh Mục Thụy Sĩ : « Chúng tôi như thế đã dâng cho Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi, cùng một giọng, lời ca tụng và lời cảm tạ của chúng tôi cho những vẻ đẹp của tạo vật mà Nước Thụy Sĩ được hưởng cách trù phú, và còn hơn nữa cho sự hiệp nhất trong Tình Yêu mà Thiên Chúa là nguồn cội».

ĐGH GP II nhấn mạnh rằng Ngài đã lập lại « lời kêu gọi của Ngài cho sự hiệp nhất của tất các các kitô hữu » bằng cách mời gọi trước hết những người công giáo thực thi điều đó qua cuộc sống chung với nhau, và như thế làm cho Giáo Hôộ trở thành « một nhà và một trường học của sự hiệp thông ».

Về vấn đề liên quan đến sự gặp gỡ của Ngài với Hội Ái Hữu những Lính Gác Thụy Sĩ, ĐGH đã nhấn mạnh : « đó là một dịp tốt đẹp để cám ơn họ về công việc quý giá mà Đoàn Lính Gác Thụy Sĩ Giáo Hoàng luôn bảo trì tại Tòa Thánh từ gần 5 thế kỷ ».

ĐGH kết thúc bản tường trình của chuyến Tông Du thứ 103 của Ngài, chuyến thứ ba bên Thụy Sĩ, bằng một kinh cám ơn dâng cho Đức Trinh Nữ Maria, bằng cách cầu khẩn để Mẹ làm cho tất cả có thể được lãnh nhận « ơn sủng lớn lao và quý báu  là bí ẩn của niềm vui đích thực ».

ĐGH đã gửi những lời cám ơn đặc biệt đến những nữ tu dòng Thánh Giá đã đón tiếp Ngài trong chuyến công du hai ngày này.

Trong lời chào mừng của Ngài cho những khách đồng hương của Ngài, ĐGH cũng đã cảm ơn tất cả những ai đã hiện diện tại Berne ngày thứ bẩy và chúa nhật vừa qua « về tình liên đới của họ dành cho ĐGH ». ĐGH đã thêm : « Tôi đã chúc họ được luôn giữ lòng trung thành với Thiên Chúa, với phong tục của tổ tiên họ. Đối với tất cả : Chớ gì Thiên Chúa luôn tỏ lòng ưu đãi với quý vị ».

Trần văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà