Sứ điệp của ĐGH Gioan Phaolô II : tại vùng Ossétie, « sự vô tội bị treo trên thập giá »

 

 

Vatican ngày 5/9/2004

 

« Sự vô tội bị treo trên thập giá », đó là tựa đề của tờ báo Osservatore Romano ngày chủ nhật hôm nay về thảm trạng đã diễn ra trong trường học tại Beslan, miền bắc Ossétie ; việc bắt con tin đã kết thúc bằng cái chết của quãng 340 người, trong đó có hơn 150 trẻ em. ĐGH Gioan Phaolô II đã biểu lộ sự đau khổ của mình trong một bức điện tín ngày 4/8.

 

Đài Radio Vatican giải thích : « Sau ba ngày khủng khiếp, lực lượng đặc biệt Nga đã can thiệp ngày thứ sáu trong ngôi trường tại Beslan để tìm cách cứu nguy quãng 1000 người bị bắt làm con tin bởi những kẻ khủng bố tchétchènes ».

 

Sau sự kết thúc đẫm máu của vụ bắt con tin chưa từng thấy tại Beslan, ĐGH Gioan Phaolô đã kết án mãnh liệt « mọi hình thức khủng bố » và « hy vọng rằng vòng lẩn quẩn của thù hằn và bạo lực không chiến thắng ».

 

Trong bức điện tín dưới chữ ký của ĐHY Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano gửi đại diện Toà Thánh tại Moscou, đức ông Antonio Mennini, ĐGH than phiền về « sự khiêu khích thấp hèn và không xót thương những trẻ em và những gia đình tay không » và cầu nguyện cho những nạn nhân, những người bị thương và gia đình họ.

 

Ngài hy vọng rằng « Đức Mẹ Đồng Trinh, rất được tôn kính bởi những người Kitô giáo Nga, làm sống dậy trong tim của mọi người những ý tưởng khôn ngoan và những lời nói của hoà bình và làm hoà ».

 

Ngài dâng « những nạn nhân của thảm trạng này cho lòng thương xót của Đấng Tối Cao và biểu lộ tình thương đối với dân tộc Nga trong giây phút đảo lộn và khắc khoải này »

 

 

Thông tấn Zénit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà