Giám mục và việc xử dụng những phương tiện truyền thông

 

 

Vatican ngày 7/9/2004

 

« Giám mục và việc xử dụng những phương tiện truyền thông » là đề tài trong cuộc nói chuyện của chủ tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về Thông Tin Xã Hội tại Rôma ngày hôm nay trong hội nghị cho các tân giám mục tại chức.

 

Theo sự phiên dịch của Văn Phòng Thông Tin Vatican (VIS), ĐGM Foley đã biểu lộ sự thâm tín rằng « việc xử dụng hữu hiệu những phương tiện truyền thông là điều thiết yếu cho việc phúc âm hoá và việc mục vụ ngày hôm nay ».

 

Ngài nói : « Lắng nghe Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô là thông tin quan trọng nhất mà con người có thể nhận lãnh. Do đó, trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là thông truyền điều này một cách hữu hiệu nhất có thể... Nhưng làm sao loan truyền một cách tốt nhất Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô ? Bởi làm gương mẫu là điều dĩ nhiên... bởi sự rao giảng và dậy dỗ những chân lý nền tảng của Đức Tin và của Kinh Thánh, bởi lời cầu nguyện ».

 

Ngài nhấn mạnh : « Tin Mừng của Đức Kitô được thông truyền bởi công việc tích cực của Giáo Hội nhân danh Ngài ».

 

ĐGM Foley cũng nhắc nhở sự xuất bản của Giáo Huấn Mục Vụ « Aetatis Novae » về những thông tin xã hội vào năm 1992. Tài liệu này khuyên rằng « mỗi giáo phận phát triển một chương trình mục vụ về thông tin và vấn đề thông tin phải được nằm trong mỗi dự án mục vụ  ».

 

Về vấn đề phát thanh radio, truyền hình và xuất bản, ngài khuyên phải có phẩm chất lớn để bầy tỏ « tính cách chính đáng và sự đáng tôn trọng của chúng ta như đại diện của Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô ».

 

 

Thông tấn Zénit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà