Sứ mệnh của Giáo Hội là loan báo Phúc Âm của Hoà Bình cho muôn dân

 

 

Vatican ngày 21/9/2004

 

Sứ mệnh của Giáo Hội là loan báo cho muôn dân Phúc Âm của Hoà Bình, nhất là ngày hôm nay, trong một thế giới bị xáo trộn bởi hận thù và bạo động. Đó là lời phát biểu của ĐHY quốc vụ khanh của Toà Thánh, ĐHY Angelo Sodano, ngày 20/11 tại New York nhân dịp ngài đã nhận từ tay của vị đại diện của Toà Thánh tại LHQ, Đức Cha Celestino Migliore, giải thưởng « Con Đường của Hoà Bình » ( Path to Peace) năm 2004.

 

ĐHY nói : « Suốt thế kỷ 20, những thảm cảnh trên thế giới đã làm cho sự đề cao Phúc Âm của Hoà Bình trở thành một điều tối cần và một phần thiết yếu trong sứ vụ của Giáo Hội ». Ngài ca ngợi Hội ban phần thưởng này, được lập nên bởi đại diện Toà Thánh lúc đó, ĐHY Renato Martino.

 

Ngài tiếp : « Tôi muốn coi danh dự dành cho tôi, trong bối cảnh những mục tiêu của hội, như vị tiên tri của hoà bình như ĐTC trong suốt 26 năm trời. Mọi người đều biết những điều ĐGH Gioan Phaolô II đã làm để hướng dẫn chúng ta và những người có thiện chí đến hoà bình. Bởi thế giải thưởng này phải được coi như một sự đóng góp riêng biệt của ĐTC vì những giáo huấn của ngài là nguồn cảm hứng cho những gì đã được hoàn thành ».

 

Trong cùng một tinh thần, ĐC Migliore đã nhắc lại những việc được hoàn thành bởi ĐHY Sodano vào những lúc quan trọng như sự xụp đổ của Bức Tường Berlin, những hội nghị lớn của LHQ trong những năm 1990 để bảo vệ nhân phẩm con người.

 

Cũng trong dịp này, giải thưởng « Đầy Tớ của hoà Bình » đã được trao để tưởng nhớ ĐC Michael Courtney, đại diện Toà Thánh tại Burundi đã bị ám sát vào tháng 12 vừa qua. ĐC Migliore đã mượn lại lời của ĐHY Sodano để kết luận : « Toà Thánh là người sáng tạo ra hoà bình và làm việc hăng hái để ngăn ngừa sự bùng nổ của những xung đột »

 

 

Thông tấn Zénit

Lang Biang dịch