Công lý và phát triển trong liên đới để bảo đảm cho thế giới một tương lai hoà bình

 

 

Vatican ngày 30/9/2004

 

Trong bài đọc giờ Kinh Tryền Tin ngày chúa nhật 26 tháng 9, ĐGH Gioan Phaolô II yêu cầu có công lý và phát triển trong liên đới để bảo đảm cho thế giới một tương lai hoà bình.

 

1- Phúc Âm ngày chúa nhật hôm nay đề nghị dụ ngôn của “ người giầu xấu ” và ông Lazarô nghèo đói (Lc16, 19-31). Người giầu sống trong sung túc và xa hoa, không bận tâm tới người ăn mày đói khát trước cửa nhà mình. Nhưng sau khi chết thì tình trạng lại ngược lại : Lazarô được đón nhận vào thiên đàng, còn người giầu có thì sống trong hoả ngục. Điều dụ ngôn muốn nói thì thật rõ ràng : mỗi người phải xử dụng của cải của mình không phải một cách ích kỷ nhưng với sự liên đới.

 

2- Trang Phúc Âm nổi tiếng này rất thích hợp với vấn đề không cân đối giữa sự giầu có và sự nghèo nàn trong thế giới hôm nay. Những ngày vừa qua đã diễn ra tại New York cuộc gặp gỡ quan trọng giữa những thủ lãnh quốc gia và chính phủ nhằm đưa ra một sáng kiến “ chống lại cái đói và cái nghèo ” có tính cách liên đới hơn và hữu hiệu hơn. ĐHY quốc vụ khanh Angelo Sodano đã can thiệp biểu lộ sự tham gia của Toà Thánh vào sáng kiến mới này. Giáo Hội Công Giáo bảo đảm dấn thân để loại trừ trên thế giới nạn đói và những hậu quả khác của sự khốn cùng. Trong bối cảnh này, tôi cũng hân hạnh nhắc lại hội nghị của các đại diệnToà Thánh tại Phi Châu mới diễn ra tại Vatican.

 

3- Chúng ta hãy cầu nguyện Thiên Chúa để Ngài nâng đỡ những cố gắng của cộng đồng quốc tế trong việc phục vụ cho công lý và phát triển trong liên đới. Đó là con đường có khả năng bảo đảm cho thế giới một tương lai hoà bình. Chúng ta cầu xin đìều đó qua Mẹ Maria Đồng Trinh, đặc biệt chúng ta hãy trao cho Mẹ những gia đình và những dân tộc phải chịu cảnh khốn cùng nhất do sự phân chia bất công những của cải mà Thiên Chúa đã ban cho tất cả những người con của Ngài.

 

 

Thông tấn Zénit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà