ĐGH Gioan Phaolô II kêu gọi sự liên đới quốc tế

 

 

Vatican ngày 1/1/2005

 

Trong tuần vừa qua, ĐGH Gioan Phaolô II đã nhiều lần kêu gọi sự liên đới quốc tế cho những nạn nhân của sóng thần tại Đông Nam Á châu.

 

Ngay trong giờ kinh Truyền Tin chủ nhật 26/12, ngài đã nói từ của sổ phòng làm việc của ngài tại công trường thánh Phêrô : « Lễ Giáng Sinh có nét u buồn vì những tin tức đến từ miền Đông Nam Á châu với một trận động đất to lớn tại Nam Dương ảnh hưởng đến cả những nước khác như Sri Lanka, Ấn Độ, Bangladesh, Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai và vùng đảo Maldives.

 

ĐGH tiếp : « Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của thảm kịch to lớn này và liên kết với những người đang đau khổ cũng như hy vọng rằng cộng đồng quốc tế ra tay giúp đỡ những người dân bị nạn này ».

 

 

Trong phần cuối của buổi yết kiến ngày thứ tư cuối cùng trong năm, ĐGH ca ngợi những cố gắng của cộng đồng quốc tế, của những tổ chức nhân đạo và những tổ chức của Giáo Hội giúp người dân những nước bị nạn sóng thần. Ngài nói : « Trong bầu khí Giáng Sinh, tôi mời gọi những tín hữu và những người có thiện tâm hãy đóng góp một cách đại lượng vào hành vi liên đới rộng lớn cho những người đã bị nạn này và nay họ phải đối mặt với những nguy cơ bệnh dịch ».

 

ĐGH lập lại sự gắn bó của ngài « qua tình cảm và lời cầu nguyện » « đặc biệt cho những người bị thương tích và không có chỗ ở » và ngài gửi gấm « cho lòng thương xót linh thiêng bao người không thể kể hết đã mất đi ».


Để kết thúc buổi yết kiến, ngài mời gọi mọi người cùng đọc kinh Lậy Cha.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch






 

 


Về Trang Mục Lục