Liên đới với
những nạn nhân của sóng thần : ĐC Tomasi khuyên nhủ sự phối hợp
Vatican ngày 7/1/2005
Trên đài Radio Vatican, ĐC Silvano Tomasi, quan sát viên
thường trực của Toà Thánh ở LHQ tại Genève (Thuỵ Sĩ) khuyên nhủ một sự phối hợp
tốt những giúp đỡ cho người dân bị sóng thần ngày 26/12.
« Đó là lúc đòi hỏi sự dấn thân của toàn xã hội dân sự,
do đó của mọi giáo hội và đặc biệt Giáo Hội Công Giáo, tất cả tự cảm thấy được
thúc đẩy để có đóng góp ngay. Chẳng hạn văn phòng giúp đỡ công giáo Hoa Kỳ đã
chi ra ngay 25 triệu dollars. Sự phối hợp các cơ quan công giáo dấn thân giúp
đỡ cụ thể như các hội Caritas, các hội tư và cả những cá nhân là điều chủ yếu
để tránh sự giúp đỡ trùng hợp cùng một vùng và tránh sự hỗn loạn. Đây là việc
mở rộng con tim cho mọi người. Tất cả những gì mà các giáo hội, các giáo phận,
các hội đồng giám mục và các cơ quan công giáo đã làm từ trên khắp thế giới
chứng tỏ ý nghĩa của sự liên đới của những người Kitô hữu, nó không chỉ là một
sự trừu tượng mà được cụ thể hoá bằng hành động ngay nhằm mang đến một sự giúp
đỡ mắt thấy và hữu hiệu trong thảm trạng lúc này ».
Về viễn tượng lâu dài, ĐC Tomasi thêm : « Sau giây phút
chóng mặt trước hình ảnh những người sống sót của thảm trạng to lớn này, những
câu hỏi bắt đầu hiện ra : tại sao Thượng Đế cho phép một sự dữ như thế ? Tại
sao chúng ta đau khổ đến như vậy và tại sao chúng ta mất đi gần như toàn thể
gia đinh như thế ? Vân vân và vân vân. Đó là những câu hỏi mà con người đã đặt
ra từ lâu trước vấn đề sự dữ. Bước đầu tiên là nhìn thảm trạng này trong bối
cảnh và hành động bao la của Thiên Chúa và gần gũi không chỉ bằng sự giúp đỡ
vật chất mà còn bằng tình bằng hữu, tình liên đới biểu lộ qua những người đến
tại chỗ, qua họ chúng ta chia sẻ một cách nào đó sự đau khổ của những người anh
chị em bị thảm hoạ giáng xuống ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch