Hội thảo tại Vaticanô để giúp đỡ các nạn nhân của cơn sóng thần.

(Sáng kiến của Ban Mục Vụ Tông Đồ ngành Biển, tùy thuộc Bộ Giáo Hoàng cho những Di Dân.)

 

Vaticanô, thứ Hai ngày 10 tháng 01 năm 2005 (Zenit.org) – Tòa Thánh đã triệu tập vào cuối tháng này, tại La Mã, một buổi hội thảo của Ban Mục Vụ Tông Đồ ngành Biển để giúp đỡ những ngư phủ của những quốc gia bị tàn phá bởi con sóng thần ngày 26 tháng 12 vừa qua.

Buổi gặp gỡ sẽ quy tụ những thành viên của Bộ Giáo Hoàng cho mục vụ những Di Dân và những người phải di chuyển chỗ ở, những nhà phụ trách cấp quốc gia cũng như những điều hành viên cấp vùng của Ban Mục Vụ Tông Đồ về ngành Biển trong những quốc gia đã bị tàn phá : Ấn Độ, Nam Dương, Sri Lanka, Thái Lan, Mã Lai và Băng Gờ La Đét.

Đức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, Thư Ký Bộ Giáo Hoàng cho Mục Vụ những Di Dân và những người phải di chuyển chỗ ở, trong một buổi đàm thoại với thông tấn xã truyền giáo « Misna », nhận xét rằng « các ngư phủ nằm trong những số người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi con sóng thần tàn phá ».

Ngài nhấn mạnh : « Họ đã mất tất cả : nhà ở của họ - thường là ở gần bờ biển -, những con thuyền của họ và tất cả những thiết bị cần dùng cho hoạt động thường nhật của họ. »

Dựa trên những cuộc đàm thoại viễn thông với nhiều giám mục, những vị truyền giáo và những giáo dân tình nguyện, Đức Cha Marchetto đã xác định rằng « những ngư phủ đã trải qua một cuộc khủng hoảng thực sự », nhất là ở bên Ấn Độ và bên Sri Lanka.

Ngài đã giải thích : « Đối với những sự giúp đỡ cần gấp, những giám mục địa phương đã tụ tập tất cả những vị cố vấn mục vụ tông đồ của các Ngài để tổ chức sự giúp đỡ gấp rút nhất ».

Đức Cha Marchetto xác quyết rằng vai trò của sự liên đới nơi địa phương rất là quan trọng. « Bên Ấn Độ, chẳng hạn, theo như Ngài nói, các hoạt động viên cống hiến một ngày làm việc cho các nạn nhân của con sóng thần. Các sinh viên cũng đang động viên cũng như các giai cấp xã hội khá giả hơn ».

Bộ Giáo Hoàng « Một Cơ thể » (Cor Unum), đảm trách về những hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng, gia tăng những cố gắng của mình để hiến tặng sự giúp đỡ trực tiếp cho những nạn nhân của con sóng thần. Có thể gửi các quà tặng đến « Cor Unum » qua những đường lối sau đây :

Những quà tặng bằng đồng Ơ Rô (Euro) từ những quốc gia Âu Châu xin được chuyển về :

Conseil Pontifical « Cor Unum »

N° Compte : 603035

Banco Posta, Poste Italiane S.p.A

Địa chỉ :

Viale Europa, 175

00144  ROME  - Italy

(Mã số ngân khoản quốc tế) IBAN :IT20 S 07601 03200 000000 603035

Cause : « Emergency in Asia »

Bộ Giáo Hoàng yêu cầu những ân nhân đề rõ tên và địa chỉ của họ.

 

Những quà tặng bằng những ngoại tệ khác Ơ Rô (Euro) xin được chuyển về :

Conseil Pontifical « Cor Unum »

N° Compte : 101010

Banca di Roma

(Mã số ngân khoản quốc tế) IBAN :IT93 J 03002 05008 000000 101010

Code SWIFT : BROMITR 1204

Cause : « Emergency in Asia »

 

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục