Một ngày ăn chay và cầu nguyện cho Đời Sống, ngày 17 tháng 01.

Sáng kiến của hội Huynh Đệ của Kinh Nguyện, Tin Mừng của Sự Sống.

 

Vaticanô, Chúa Nhật 16 tháng 01 năm 2005 (Zenit.org)  - 30 năm cùng ngày sau ngày chấp thuận luật phá thai (luật Veil) bên Pháp, Hội Huynh Đệ của Kinh Nguyện Tin Mừng của Sự Sống, đề nghị một ngày ăn chay và cầu nguyện, thứ hai 17 tháng 01, để cho Sự Sống « món quà của Thiên Chúa, được chấp nhận, đón tiếp, phục vụ, tôn trọng … bởi tất cả ».

Hội Huynh Đệ nhắc lại rằng mỗi năm bên Pháp có đến 200.000 vụ phá thai chính thức.

Năm 2005 cũng trùng hợp với 10 năm của Thông Điệp « Evangelium Vitae » (Tin Mừng của Đời Sống) của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II  (25/03/1995), mời gọi các tín hữu dấn thân phục vụ cho Sự Sống từ lúc thụ thai cho đến lúc ra đời.

Hội Huynh Đệ đề nghị một ngày ăn chay và cầu nguyện để cho Sự Sống được nhìn nhận như một món quà tặng của Thiên Chúa và đời sống được « chấp nhận, đón tiếp, phục vụ, tôn trọng bởi tất cả » và để « xin ơn tha thứ và sự thương xót cho tất cả những vụ ám sát sự sống từ đầu đến cuối …cầu khẩn sự lành bệnh cho những vết thương mà biết bao người con mang … mở rộng trái tim và trí khôn của chúng ta cho một sự dấn thân để phục vụ, để bảo vệ, che chở Sự Sống trong mọi gian đoạn ».

Trang điện tử của hội Huynh Đệ : www.evangelium-vitae.org

 

Trần Văn Toàn (Guadeloupe)

 


Về Trang Mục Lục