Ơn Đại Xá Năm Thánh Thể : Ơn huệ của Thiên Chúa giàu
lòng thương xót
Vatican,
Theo hãng tin Zenit, ĐTC
Gioan Phaolô II ban ơn đại xá cho những tín hữu tham dự vào những sư tôn sùng
Thánh Thể trong suốt Năm Thánh Thể : Sác lệnh về vấn đề này sẽ được công bố trên
báo Osservatore Romano ngày 15/01. Bản tuyên ngôn giải thích rằng : đây là một ân
huệ của “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”
Ơn đại xá
được ban trong những điều kiện bình thường của sự xưng tội, rước lễ, tuyên xưng
đức tin và cầu nguyện theo ý ĐTC, và trong tình trạng sạch tội. Mỗi lần người tín
hữu trong điều kiện trên, tham dự vào một cử hành phụng vụ hoặc một sự thờ phượng
Thánh Thể như Chầu Thánh Thể hoặc viếng Thánh Thể nơi Nhà Tạm, với ý thức và sự
sùng kính, được lãnh một ơn đại xá.
Ơn đại xá
cũng được ban cho các giáo sỹ hoặc các thành viên của các Dòng tu buộc, hoặc vì
lòng sốt sắng theo thói quen, đọc kinh phụng vụ. Mỗi cuối ngày, khi họ đọc kinh
chiều hoặc kinh tối chung hoặc riêng trước Đức Giêsu hiện diện trong Nhà Tạm, họ
cũng được hưởng nhờ ơn đại xá.
Ngoài ra
ơn đại xá cũng được ban cho các tín hữu, vì lý do bệnh hoạn hay lý do chính đáng
khác, không thể đến viếng Thánh Thể nơi nhà thờ hoặc nhà nguyện được. Nếu họ hoàn
toàn chối bỏ tội lỗi,và muốn tuân thủ những “ba điều kiện bình thường” khi có
thể được, bằng việc thực hiện cách thiêng liêng với lòng mong muốn, viếng Thánh
Thể, tin thật vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích trên bàn
thờ, và nếu họ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, kèm thêm một lời nguyện
với Chúa Giêsu Thánh Thể (ví dụ : Ước gì Thánh Thể được chúc tụng và phạt tạ mọi
nơi mọi lúc…), họ cũng được hưởng nhờ ơn đại xá.
Hơn nữa,
nếu họ cũng không thể làm những điều vừa nói trên, họ cũng có thể hưởng nhờ ơn đại
xá, nếu họ liên kết, bằng sự khao khát nội tâm, với những người thực hiện trong
điều kiện bình thường đòi buộc, và nếu họ dâng lên Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn,
những bệnh hoạn tật nguyền của họ, đồng thời tâm nguyện rằng họ sẽ thực hiện những
điều kiện đòi buộc bình thường khi có thể.
Sắc lệnh
mời gọi các linh mục thông báo cho các tín hữu biết các điều kiện của Giáo Hội,
chăm lo “với một tinh thần sẵn sàng và quảng đại trong việc ban bí tích giải tội”
và hướng dẫn các tín hữu cầu nguyện cách công cộng với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Cuối cùng
sắc lệnh mời gọi tín hữu “hãy thường xuyên chứng tỏ đức tin và sự tôn sùng của
mình đối với Thánh Thể”.
Cơ hội lãnh
ơn đại xá gần đây nhất được ban bởi ĐTC Gioan Phaolô II là vào Đại Năm Thánh
2000 cho những ai viếng một trong những thánh đường được chỉ định ở các địa phận,
ở Rôma và ở Giêrusalem, như là những nơi hành hương.
Ơn đại xá
tha hết các “hình phạt tạm” do tội lỗi gây nên, những tội đã được tha bởi bí tích
hoà giải.
Liên hệ đến
vấn đề này chúng ta có thể tham khảo sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo (các số
1032, 1471 tt). Hình phạt tạm là hậu quả của tội còn lại cần thay tẩy sau khi tội
đã được tha. Điều này có thể thực hiện ở đời này bằng các việc bác ái, hoặc ở đời
sau trong một giai đoạn mà ta thường gọi là luyện tội trước khi thông hiệp hoàn
toàn với Thiên Chúa.
Khi ban ơn
đại xá, Giáo Hội kín múc nơi nguồn mạch của lòng trác ẩn của Thiên Chúa, nơi công
nghiệp vô cùng của Đức Kitô qua sự chết và phục sinh của Ngài “vì chúng tôi và ơn
cứu độ của chúng tôi”, như chúng ta vẫn đọc trong kinh Tin Kính.
Lão Phu lược dịch