Sự
hiệp nhất các kitô hữu liên hệ đến tất cả những người chịu phép thánh tẩy
Vatican, theo hãng tin Zenit
ngày 19/01, trong buổi yết kiến thường lệ thứ tư, ĐTC Gioan Phaolô II tuyên bố
rằng : « Sự hiệp nhất giữa các kitô hữu vượt quá sức lực con người,
nhưng lời cầu nguyện củng cố niềm hy vọng », ngài cũng nhắc rằng sự hiệp
nhất này là công việc của tất cả mọi người đã lãnh bí tích rửa tội.
ĐTC nhắc lại rằng, Tuần lễ cầu
nguyện cho sự hiệp nhất các kitô hữu, là những ngày suy nghĩ và cầu nguyện. Hơn
bao giờ hết đó là thời điểm thích hợp nhắc cho mỗi người kitô hữu biết rằng sự
thiết lập một sự hiệp nhất trọn vẹn, như ý muốn của Đức Giêsu, liên quan đến từng
kitô hữu, tất cả các mục tử và mọi tín hữu (xem sắc lệnh Unitatis redintegratio
số 5)
Ngài nhấn mạnh rằng « Tuần
lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất diễn ra sau vài tháng kỷ niệm 40 năm ngày công bố
sắc lệnh công đồng Vatican II « Unitatis redintegratio », bản văn nền
tảng đưa Giáo Hội vào chiều hướng đại kết một cách kiên định.
Liên quan đến chủ đề của tuần lễ
này, ĐTC có nhận xét sau : « Chủ đề năm nay đặt chúng ta đối diện với
chân lý nền tảng cho việc dấn thân đại kết. Đó là : Đức Kitô là nền tảng của
Giáo Hội. Thánh Công Đồng tha thiết mời gọi sự cầu nguyện như là linh hồn của
thất cả các phong trào đại kết (xem Unitatis redinteratio số 8)
ĐTC nói thêm rằng :
« Mặc dù sự hòa giải giữa các kitô hữu vượt quá sức lực và khả năng con người,
sự cầu nguyện giúp diễn tả niềm hy vọng không nguôi vào Đức Kitô, Đấng thực hiện
những điều mới mẻ (x. Rm 5,5 ; Ap 21,5). Nhưng lời cầu nguyện phải được hỗ
trợ bằng sự thanh tẩy tâm hồn, tình cảm và ký ức. Như thế nó trở thành « một
sự hoán cải nội tâm », mà nếu không có nó thì sẽ không có sự đại kết thật
sự (Unitatis redintegration số 7). Tựu chung, sự hiệp nhất là một ơn huệ của
Thiên Chúa, một ơn huệ cần được cầu xin không mệt mỏi, với sự khiêm nhường và
trong chân lý ».
Ngài còn thêm rằng « sự
khao khát hiệp nhất được phát triển và đào sâu trong những môi trường và điều
kiện mới, làm nảy sinh nhiều công trình, khởi xướng và nghiên cứu khác nhau. Gần
đây Chúa đã cho các môn đệ của Ngài thiết lập được những sự trao đổi đối thoại
và cộng tác quan trọng với nhau. Nỗi đau của sự chia rẽ được cảm nhận ngày một
mạnh mẽ, trong một thế giới đang cần đến một chứng tá tin mừng rõ ràng và đồng
loạt từ phía những người tin vào Đức Kitô »
« Như thường lệ, tuần lễ cầu
nguyện cho sự hiệp nhất các kitô hữu sẽ bế mạc với giờ kinh chiều ngày 25/01 ở Đại
thánh đường thánh Phaolô ngoại thành. Tôi cám ơn ĐHY Walter Kasper thay mặt Tôi
trong buổi cử hành phụng vụ này, buổi phụng vụ có sự tham dự của các vị đại diện
các Giáo Hội kitô giáo khác. Tôi hiệp thông cách thiêng liêng và Tôi xin anh chị
em cầu nguyện, để tất cả gia đình tín hữu mau đạt tới sự hiệp thông toàn vẹn như
Đức Kitô mong muốn ».
Lão
Phu dịch