Sự hiệp nhất những người Kitô hữu : ĐGH mời gọi những người trẻ sống sự hiệp thông trong suốt năm

 

 

Vatican ngày 23/1/2005

 

Trước giờ kinh Truyền Tin ngày chủ nhật hôm nay, ĐGH Gioan Phaolô II đã nói với những người tín hữu hiện diện tại công trường thánh Phêrô : « Tôi muốn khuyến khích mỗi người tín hữu, đặc biệt là những người trẻ, hãy kéo dài trong năm sự dấn thân hiệp nhất và trở nên trong mọi nơi những khí cụ và nhân chứng của sự hiệp thông trọn vẹn mà Đức Kitô đã gợi nên trong Bữa Tiệc Thánh. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô Giáo đang diễn ra trong những ngày này và sẽ kết thúc tại Rôma như thông lệ bằng việc cử hành Kinh Chiều ngày 25/01 tại thánh đường Thánh Phaolô Ngoài Tường (Saint-Paul-hors-les-Murs). Tôi sẽ hiệp thông tinh thần vào cuộc cử hành nghi thức phụng vụ này, được chủ sự bởi ĐHY Walter Kasper, chủ tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về Sự Hiệp Nhất những người Kitô hữu, cùng với sự hiện diện của những đại diện của những cộng đồng Kitô hữu khác ».

 

ĐGH tiếp : « Tôi mời gọi những cộng đồng Kitô hữu hãy sống một cách mãnh liệt cuộc hội ngộ tinh thần hằng năm này. Một cách nào đó, điều này giúp chúng ta nếm trước niềm vui của sự hiệp thông trọn vẹn ít nhất là trong sự mong muốn và trong sự gợi ý chung. Thật thế, sự ý thức thì càng ngày càng rõ ràng, bởi vì sự hiệp nhất trước tiên là món quà của Thiên Chúa mà chúng ta cầu xin không ngừng trong sự khiêm nhường và trong sự thật ».    

 

Ngài kết luận : « Xin Mẹ Đồng Trinh, Mẹ của Giáo Hội, giúp đỡ chúng ta vượt qua mọi trở ngại và lãnh nhận món quà này một ngày gần đây ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục