Phong chức linh
mục cho những người đã lập gia đình không phải là một giải pháp cho việc thiếu
linh mục
Rôma ngày 3/10/2005
Để giải quyết vấn đề thiếu linh mục, Giáo Hội có thể
phong chức linh mục cho những tín hữu đã lập gia đình không ? Tường trình
viên của Thượng
Hội Đồng Giám Mục (THĐGM), ĐHY Angelo Scola, đã trình bầy vấn đề này trước
THĐGM trong buổi họp đầu tiên thứ hai hôm nay.
ĐHY Scola xác định rằng một
số người được hướng dẫn theo nguyên tắc « salus animarum suprema
lex » (sự cứu rỗi các linh hồn là luật cao siêu nhất) xin cho những người
đã lập gia đình có niềm tin và đức hạnh vững chắc được phong chức linh mục. Lời
thỉnh cầu này thường đi đôi với sự nhìn nhận tích cực tính cách tốt lành của
truyền thống độc thân trong chứ vụ linh mục. Tuy nhiên những người này khẳng
định rằng truyền thống này không được can ngăn Giáo Hội có một số linh mục
thích hợp trong trường hợp mà sự thiếu ơn gọi đời sống linh mục độc thân đạt
tới mức trần trọng.
ĐHY thành Venise nhận định
rằng không cần phải nhấn mạnh đến những lý do thần học sâu xa đã thúc đẩy Giáo
Hội la tinh kết hợp chức linh mục với sự sống độc thân. Nhưng một câu hỏi cần
đặt ra là sự lựa chọn và truyền thống này còn có thể sống hay không trên phương
diện mục vụ trong những trường hợp cực đoan nêu trên ?
ĐHY Scola giải thích : « Liên
quan chỉ với Thánh Thể, chức linh mục tự nó là một sự dâng hiến và không thể là
đối tượng của một quyền nào. Nếu là một sự dâng hiến, chức linh mục phải không
ngừng được thỉnh cầu. Do đó rất khó xác định một con số lý tưởng các linh mục
trong Giáo Hội, đó không phải là một « doanh nghiệp » cần một số
« người quản trị » nào đó ! »
ĐHY nhấn mạnh :
« Trên phương diện thực tiễn, sự khẩn trương của « salus
animarum » thúc đẩy khẳng định lại ở đây trách nhiệm của mỗi Giáo Hội địa
phương đối với Giáo Hội phổ quát và do đó đối với tất cả các Giáo Hội địa
phương khác. Những đề nghị sẽ được trình bầy tại THĐGM này nhằm tìm ra những
tiêu chuẩn cho việc phân phối các linh mục trên thế giới một cách thích hợp hơn
là điều rất ích lợi. Trong vấn đề này, con đường phải qua dường như vẫn còn dài
».
ĐHY Scola kết luận :
« Có lẽ cũng nên nhắc lại là trong lịch sử, Đấng Quan Phòng đã cổ võ giá
trị tiên tri và giáo dục của sự độc thân qua những đòi hỏi như sự sẵn sàng đặc
biệt dành cho hoạt động linh mục trong các hình thức khác nhau của đời sống
dâng hiến ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch