Unesco : tuyên ngôn phổ quát về đạo đức sinh học và nhân quyền

 

 

Rôma ngày 13/10/2005

 

Một bản tuyên ngôn phổ quát về đạo đức sinh học và nhân quyền đã được phê chuẩn ngày 10/10 tại trụ sở UNESCO ở Paris. ĐGM Francesco Follo, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại tổ chức này đã tham gia làm việc tại đây. Ngài đã bàn đến sự kiện này trên đài Radio Vatican. Đây là lần đầu tiên có 197 quốc gia cùng chấp thuận những nguyên tắc chung trong lãnh vực đạo đức sinh học. Đã phải mất 4 năm làm việc để đi đến bản thảo này được  các nhà chuyên môn xem như một bước tiến.    

 

ĐGM Follo khẳng định rằng người ta có thể hài lòng về điều này và nhờ những chuyên viên của Toà Thánh, nhiều thay đổi đã được chấp nhận, đó là dấu hiệu cho thấy một sự cởi mở mới của nhiều quốc gia trong tổ chức UNESCO đối với Giáo Hội công giáo.

 

Mặc dù tài liệu này không đề cập đến những vấn đề như sự giúp chết hay sự cố chữa bệnh đến cùng, nhưng ĐGM Follo giải thích : « Trong buổi họp chung tại đây, tôi đã nói rằng nếu người ta muốn nói đến đạo đức sinh học, nếu cần phải có một nền đạo đức sinh học thì đó là vì những lý do đạo đức chứ không phải chỉ vì những lý do chính trị. Điều nguy hiểm là khi người ta muốn có một sự thoả thuận chung, người ta chỉ tìm kiếm một sự thoả thuận của đa số và người ta giảm xuống một trình độ thấp hơn. Nhưng đó là bước đầu tiên. Điều quan trọng là người ta không thể giải quyết toàn bộ bằng một sự thoả thuận chung, nhất là khía cạnh đạo đức. Phải giải quyết vấn đề với những lý luận của lý trí, một lý trí nhiều hiểu biết... Nói khác đi, sự thoả thuận chung thì tốt trên phương diện chính trị, nhưng trên phương diện đạo đức tôi không biết tới mức độ nào là đúng đắn ».

 

Nhưng làm thế nào để tránh những thực nghiệm thu gọn con người vào một một đồ vật sinh học ? ĐGM Follo trả lời : « Như ĐGH Gioan Phaolô II đã dậy và như ĐGH Bênêđictô XVI tiếp tục dậy, Giáo Hội công giáo đề nghị một thuyết nhân bản mới và trọn vẹn. Tóm lại là không cần có đức tin để đi theo những chân lý hợp lý, bởi lẽ chỉ cần có sự thông minh để hiểu là đủ thôi ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục