ĐGH Bênêđictô XVI nhắc nhở tới ĐGH Gioan Phaolô II, một ĐGH của chiêm niệm và truyền giáo

 

 

Rôma ngày 16/10/2005

 

Trong buổi Kinh Truyền Tin, ĐGH Bênêđictô XVI đã nhắc lại cách đây 27 năm, ĐHY Karol Wojtyla đã được bầu lên ngôi giáo hoàng, một vị giáo hoàng của chiêm niệm và truyền giáo mà chúng ta phải gìn giữ như một gia sản quí báu. Ngài tin là bí quyết của ĐGH Gioan Phaolô II là sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, được nuôi dưỡng hằng ngày bởi Thánh Thể và sự cầu nguyện.

 

Trước hằng chục ngàn người hành hương quy tụ tại công trường thánh Phêrô dưới nắng ấm, ĐGH nhắc lại châm ngôn của ĐGH Gioan Phaolô II là « Totus tuus » (tất cả cho ngài), người đến từ một nước xa xôi nhưng lại được tôn kính như người có thẩm quyền đạo đức bởi nhiều người ngoài Kitô giáo và người không có tín ngưỡng. Ngài đi vào trái tim của con người nhất là qua nhân chứng của tình yêu và của sự hy sinh trong đau khổ. Rất nhiều người tín hữu hành hương vẫn tiếp tục viếng mộ ngài tại Vatican.

 

ĐGH Bênêđictô XVI nhấn mạnh đến sự dâng hiến của ĐGH Gioan Phaolô II cho Mẹ Maria, chính Mẹ đã phù hộ và yêu thương ngài, đặc biệt trong những lúc khó khăn nhất và bi thảm nhất trong đời ngài. Cỗ tràng hạt mà ngài thường cầm trong tay đã trở nên một trong những biểu tượng của triều giáo hoàng của ngài.

 

Trong tháng mân côi này, ĐGH Bênêđictô XVI đã giải thích tầm quan trọng của tràng hạt, một phần phụ của Lời Thiên Chúa và kinh nguyện nghi thức. Tràng hạt giúp chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô mà chúng ta gặp gỡ trong Phúc Âm và các Bí Tích với Mẹ Maria. Tràng hạt dậy chúng ta sống với trái tim hướng về Ngài để tình yêu thương xót của Ngài chiếu soi trên mọi người và mọi sự.

 

ĐGH Bênêđictô XVI kết luận bằng lời cầu xin Mẹ Đồng Trinh giúp chúng ta biết tận dụng di sản quí giá của ĐGH Gioan Phaolô II.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục