ĐHY Sodano : càng nhiều chi tiêu cho vũ khí càng ít chi tiêu cho những người đói ăn

 

 

Rôma ngày 17/10/2005

 

Nhận dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tổ chức FAO ( Food and Agriculture Organisation) thuộc LHQ có trụ sở chính tại Rôma, ĐHY quốc vụ khanh Angelo Sodano mời gọi khám phá lại ý nghĩa của con người. Ngài đả kích sự kiện càng nhiều chi tiêu cho vũ khí càng ít chi tiêu cho những người đói ăn. Chính ĐGH Bênêđictô XVI đã gửi một sứ điệp cho tổ chức này nhân dịp sinh nhật nhày thành lập và nhắc nhở trách nhiệm của con người trong bi kịch của nạn đói.

 

ĐHY Sodano nhấn mạnh rằng một phong trào hữu hiệu chống lại nạn đói bao hàm nhiều điều hơn là những tín hiệu của guồng máy thị trường hay những kỹ thuật sản xuất thực phẩm. Điều cần thiết trước tiên là khám phá lại ý nghĩa của con người về phương diện cá nhân và cộng đồng.

 

Ngài nhấn mạnh những lý do của một tình trạng nghịch lý của sự chung sống giữa sự thừa thãi và sự thiếu thốn. Một trong những lý do là những hình thức tiếp giúp cho sự phát triển thì tuỳ thuộc vào sự thực hiện những đường hướng chính trị sửa đổi hạ tầng cơ sở bởi các nước nghèo nhằm có thể gia nhập vào thị trường những sản phẩm nông nghiệp. Và trong các nước phát triển hơn, người ta thấy một nền văn hoá tiêu thụ có khuynh hướng đề cao những điều cần thiết giả so với các điều cần thiết thật sự.

 

ĐHY Sodano đã trình bầy những lời chào đón của ĐGH Bênêđictô XVI và bảo đảm với tổ chức FAO rằng Toà Thánh sẽ luôn ủng hộ họ trong cuộc chiến ưu tiên chống lại nạn đói này. Ngài tố cáo rằng càng có nhiều chi tiêu cho vũ khí thì càng có ít chi tiêu cho những người đói ăn. Lời khẳng định này đã có tiếng vang qua sự can thiệp của tổng thống Ý, ông Carlo Azeglio, khi ông lên án một xã hội biết tiêu xài hằng năm cho vũ khí hằng trăm tỷ dollars và để mỗi năm 5 triệu trẻ em chết vì đói là một xã hội ích kỷ và dửng dưng. Ông hối tiếc sự “thảm sát yên lặng” mà lương tâm không thể không vùng chống lại : một thế giới công bằng hơn là một thế giới an ninh hơn. Tổng thống Ba Tây, ông Lula, cũng đã tuyên bố rằng nạn đói ăn là vũ khí tồi tệ nhất để phá huỷ quần chúng trong thế kỷ của chúng ta. 

 

Ông Jacques Diouf của tổ chức FAO đã nhắc lại rằng nếu từ năm 1960 tới nay, số phần trăm những người đói ăn giảm xuống từ 35% tới 16% thì vẫn còn 852 triệu người khổ vì đói. Ông tuyên bố một dự án cải tiến để đấu tranh một cách hiệu quả hơn khổ nạn này.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục