Toà Thánh ủng hộ tự do thông tin

 

 

Rôma ngày 18/10/2005

 

Trong dịp hội nghị lần thứ 60 của LHQ về đề tài “ Những vấn đề liên quan đến thông tin ”, ĐGM Celestino Migliore, quan sát viên thường trực Toà Thánh tại LHQ ở New York đã tham gia ngày 13/10 và khẳng định rằng tự do thông tin là điều cần thiết trong một nền dân chủ và trong một tổ chức, đó là một quyền không tuỳ thuộc vào sự giầu có, giáo dục hay quyền hành chính trị.

 

Ngài nói : “ Tự do ngôn luận và quyền có thông tin lớn lên và phát triển trong những xã hội mà những nguyên tắc đạo đức nền tảng của sự thông tin không bị phạm đến như sự ưu tiên của sự thật, điều tốt lành cho cá nhân, sự tôn trọng nhân phẩm con người và sự đề cao ích lợi chung ”.

 

ĐGM quan sát rằng những kỹ thuật hiện đại có thể giữ vai trò quan trọng giúp những người nghèo nhất, nhưng họ cũng phải được tham gia, bầy tỏ quan điểm của mình trong những quyết định liên quan tới họ. Toà Thánh khuyến cáo đặc biệt sự cần thiết bảo vệ những người yếu đuối nhất như trẻ em và giới trẻ trước sự gia tăng của những điều phô bầy sự bạo động, sự cực đoan và điều dâm dục.

 

Theo ngài, vấn đề thiết yếu có lẽ được đặt ra bởi sự tiến bộ kỹ thuật là hậu quả của nó, nghĩa là với nó, con người có lớn lên trong nhân phẩm, trách nhiệm và khoan dung đối với tha nhân hay không. Do đó, phát triển khả năng phân biệt được những thông tin tốt trong số lượng thông tin không lồ sẵn có là điều cần thiết. Điều đó bao gồm sự hiện diện của một bậc thang giá trị được nhìn nhận.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục